Những tài năng nở muộn của bóng đá Việt Nam được lên tuyển ở ngoài tuổi 30

10/05/2020 08:00 GMT+7

Họ là những tài năng nở muộn nhưng khi lên tuyển ở tuổi ngoài 30 vẫn có những đóng góp xuất sắc phần nào tạo nên dấu ấn cho đội tuyển bóng đá Việt Nam

Từ trước đến nay, bóng đá Việt Nam chưa bao giờ thiếu tài năng. Vì thế phần lớn các cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển quốc gia từ khi còn khá trẻ (trên dưới 20 tuổi). Thế nhưng cũng có những cầu thủ thực sự có tài nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên lận đận và phải đến ngoài 30 tuổi mới có vinh dự lần đầu được khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia.

1.Huỳnh Hồng Sơn

Là một trong những tài năng nở muộn nhất của bóng đá Việt Nam, Huỳnh Hồng Sơn chỉ được biết đến bắt đầu từ năm 1998, khi đã 29 tuổi. Trong giai đoạn 1999-2002, tiền đạo sinh năm 1969 này nổi lên với khả năng luồn lách giỏi, nhanh như sóc và chớp thời cơ cực tốt. Sau khi góp phần quan trọng giúp Cảng Sài Gòn giành chức vô địch V-League 2001-2002, Huỳnh Hồng Sơn lọt vào mắt xanh của HLV Calisto và được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam tham dự Tiger Cup 2002.

Ở giải đấu quốc tế đầu tiên (và cũng là cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ), chân sút có gương mặt khắc khổ này đã tỏa sáng với 3 pha lập công để cùng Tài Em, Minh Phương, Trường Giang, Xuân Thành đoạt tấm Huy chương Đồng. Bản thân Huỳnh Hồng Sơn năm đó cũng giành được danh hiệu Quả bóng Đồng Việt Nam ở tuổi 33.

Huỳnh Hồng Sơn

Quang Minh

2.Vũ Công Tuyền

Cái tên Vũ Công Tuyền được biết đến khá muộn trong làng bóng Việt. Sau thành công trong màu áo Thể Công với chức vô địch quốc gia năm 1998, đến cuối năm 1999 khi đã ngoài 30 tuổi, Vũ Công Tuyền mới được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2000.

Ngay trong trận lần đầu tiên được trở thành thành viên chính thức của “Những chiến binh Rồng Vàng” vào ngày 23/1/2000 trên sân Thống Nhất (TP.HCM), Công Tuyền đã để lại ấn tượng sâu đậm khi có 5 pha lập công cho đội tuyển Việt Nam (ở các phút 25, 28, 37, 41, 88) góp phần vào chiến thắng hủy diệt 11-0 trước Guam.

Đó là kỷ lục về số pha lập công trong một trận đấu ở một giải chính thức của một cầu thủ Việt Nam, tồn tại cho đến ngày nay và xem ra rất khó phá.Tuy nhiên sau thất bại cùng đội bóng áo đỏ tại Tiger Cup 2000, Công Tuyền cũng chia tay luôn đội tuyển quốc gia chỉ sau có đúng 1 năm gắn bó.

Vũ Công Tuyền

Tư liệu

3.Trần Duy Quang

Tháng 5/2009, chuẩn bị cho trận giao hữu với CLB Olympiakos (Hy Lạp), HLV Calisto gọi 4 cầu thủ HAGL lên tập trung đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý nhất trong số này là tiền vệ kỳ cựu Trần Duy Quang. Ở trận đấu đó tiền vệ người Bến Tre này dù đã 31 tuổi (Duy Quang sinh năm 1978) nhưng vẫn chơi đầy cố gắng và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ông thầy người Bồ Đào Nha giao phó trong lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển quốc gia.

Sau trận đấu này, Duy Quang còn tiếp tục được HLV Calisto sử dụng trong một số trận đấu ở Cúp bóng đá TPHCM 2009, VFF Cup 2010 cũng như vòng loại Asian Cup 2011. Sau khi không có tên trong danh sách tham dự AFF Cup 2010, Duy Quang quyết định chia tay đội tuyển quốc gia ở tuổi 32.

Duy Quang và HLV Calisto

Khả Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.