Ninh Bình bỏ giải, V-League đổi luật

16/04/2014 14:31 GMT+7

(TNO) Sáng nay, 16.4, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá VIệt Nam (VFF), Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tổ chức buổi họp bốc thăm sắp xếp lại lịch thi đấu lượt về Eximbank V-League 2014, buổi họp có sự tham gia của đại diện 10/11 đội tham gia giải.

(TNO) Sáng nay, 16.4, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá VIệt Nam (VFF), Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tổ chức buổi họp bốc thăm sắp xếp lại lịch thi đấu lượt về Eximbank V-League 2014, buổi họp có sự tham gia của đại diện 10/11 đội tham gia giải.

>> Không còn V.Ninh Bình, V-League cũng phải có đội xuống hạng
>> Tràn lan tiêu cực ở V-League
>> V.Ninh Bình cương quyết bỏ V-League lẫn AFC Cup


Ông Phạm Ngọc Viễn, Tổng giám đốc VPF - Ảnh: Đỗ Hải 

Ngay sau phần thông báo về những vấn đề liên quan tới CLB Ninh Bình bỏ giải, đại diện các CLB đã có những ý kiến khá gay gắt sau khi Ninh Bình bỏ giải và hệ quả của nó.

Các đại biểu cũng cho rằng cần phải có một chế tài xử phạt công minh hơn nhằm đảm bảo quyền lợi cho các đội bóng ở những mùa giải sau.

Buổi họp “nóng” lên khi nói tới việc có hay không việc xuống hạng tại V.League năm nay. Ông Huỳnh Mau bức xúc: “Cần phải quyết định ngay tại buổi họp, việc xử lý ra sao nếu có 1 đội nữa xuống hạng cũng cần làm rõ, chứ cứ đi lại như thế này rất mệt mỏi”.


Ông Huỳnh Mau, giám đốc điều hành CLB HAGL - Ảnh: Đỗ Hải

Đa số các đại biểu đều ủng hộ việc phải có lên, xuống hạng nhằm tăng tính cạnh tranh cho giải đấu. Tuy nhiên, đại diện các đội bóng cũng yêu cầu VPF cần phải tính toán kỹ để đảm bảo quyền lợi cho các đội bóng tham gia.

Tiếp thu các ý kiến trên, Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn cho rằng nếu không có đội xuống hạng thì sẽ mất tính cạnh tranh, các đội bóng không còn động lực thi đấu và giải đấu sẽ mất đi tính hấp dẫn, các trận đấu cũng dế nảy sinh tiêu cực.

Ông Viễn cho rằng LĐBĐ là đơn vị quyền lực cao nhất, có quyền quyết định tư cách tham gia của CLB cũng như cầu thủ, quyết định cuối cùng thuộc về Liên đoàn.

Ngay lập tức, Ông Nguyễn Hồng Thanh, Tổng giám đốc công ty cổ phần thể thao SLNA phản ứng: “Anh Viễn nói thế là không được. Cuộc chơi này là của chúng ta, chúng ta cùng chung tay lại, thì chúng ta phải có quyền lợi, phải chung tay đưa ra phương án. Không thể đẩy quả bóng trách nhiệm về Liên đoàn khi chúng ta là những người tạo ra cuộc chơi”.

Mệt mỏi với việc tranh cãi, Ông Nguyễn Quốc Hội, Chủ tịch CLB Hà Nội T&T phát biểu: “Không có đội xuống hạng thì không vui, tính tôi không thích nói nhiều, ít nói đi và làm việc xem, dù có thế nào thì cũng cần phải có đội xuống hạng”. Do đó, phương án đá play-off giữa đội xếp cuối V.League với đội xếp thứ 3 tại giải hạng được đưa ra.


Ông Nguyễn Quốc Hội tranh luận gay gắt cùng ông Huỳnh Mau - Ảnh: Đỗ Hải

Phương án này được đa số các đại biểu đồng tình, nhưng ông Huỳnh Mau lại bảo vệ quan điểm nếu có hơn 1 đội bỏ giải thì phải tìm phương án khác để đảm bảo quyền lợi. Cuộc họp lúc này gần như trở thành cuộc đấu khẩu giữa 2 luồng ý kiến. Ông Nguyễn Quốc Hội chặn ngang lời ông Mau: “Đây là cuộc biểu quyết, đa số thắng thiểu số, các anh phải chấp nhận”.

Cuộc tranh gãi nảy lửa diễn ra giữa 2 vị đại biểu này sau đó diễn ra bằng những lời nói và thái độ cực kỳ gay gắt. “Anh Hội không tôn trọng tôi cũng như mọi người, anh ngồi phát biểu là không được, anh còn cướp lời tôi nữa…”, ông Mau nói khi bất ngờ bị chen ngang.

Ông Hội tiếp tục phản pháo: “Hội nói anh Mau nghe này, Hội tôn trọng anh Mau thì mới để anh Mau phát biểu, nhưng ngay từ đầu anh đã nói sai rồi nên Hội phải phản ứng”.

Không khí dịu đi đôi chút khi ông Phạm Ngọc Viễn chốt lại vấn đề lịch thi đấu. Theo đó, các CLB có 3 ngày đưa ra ý kiến, thắc mắc, sau đó VPF sẽ ra quyết định về lịch thi đấu lượt về Eximbank V.League 2014.

Tại V.League năm nay dù có hơn 1 đội bỏ giải thì vẫn sẽ chọn đội xếp cuối bảng đá play-off với đội xếp thứ 3 tại giải hạng Nhất để tranh xuất chơi ở V.League 2015.

Ông Tanaka Koji mong muốn các CLB chung tay làm bóng đá

Phát biểu tại buổi họp, ông Tanaka Koji bày tỏ mong muốn mọi người cùng chung tay làm trong sạch nền bóng đá Việt Nam sau scandal tiêu cực vừa qua. Ông nói: “Với tư cách là giám đốc điều hành giải đấu, tôi mong muốn các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm khắc những trường hợp tiêu cực tại CLB Ninh Bình.

Vụ tiêu cực này đã khiến quốc tế giảm niềm tin vào nền bóng đá Việt Nam. Để lấy lại niềm tin chúng ta không thể làm trong ngày một, ngày hai. Tôi mong muốn sự chung tay góp sức của tất cả các đội, góp phần làm trong sạch nền bóng đá VIệt Nam. Để bóng đá VIệt Nam thực sự chuyên nghiệp chúng ta cũng cần phải quan tâm, chú trọng và công tác đào tào trẻ, chúng ta phải truyền vào các cầu thủ trẻ tình yêu bóng đá, giúp họ có thái độ thi đấu tích cực hơn.

Tôi cũng gửi lời cảm ơn tới chủ tịch Phạm Văn Lệ của CLB Ninh BÌnh đã dũng cảm lên án và quyết tâm làm sạch bong đá”.

Sắp xếp lại lịch thi đấu lượt về V.League 2014

Ngày 14.4 vừa qua, CLB Ninh Bình đã chính thức đệ đơn xin rút lui khỏi giải, như vậy lịch thi đấu cũng như BXH V.League sẽ có những biến động nhất định.

Nếu vẫn giữ nguyên lịch thi đấu cũ, mỗi vòng sẽ có 2 CLB phải nghỉ thi đấu, và V.League 2014 sẽ kéo dài 13 vòng, điều này sẽ dẫn tới lãng phí và phát sinh không đáng có.

Công ty VPF đã sắp xếp lại lịch thi đấu với các tiêu chí: đảm bảo vẫn giữ nguyên các vòng đấu 14, 15 sắp tới do tới thời điểm hiện tại các CLB cũng đã có những chuẩn bị của riêng mình cho 2 vòng đấu trên, nếu thay đổi sẽ gây nên những xáo trộn không có. Lịch thi đấu thay đổi từ vòng 16 tới vòng 24, đảm bảo không có CLB nào thi đấu 3 trận liên tiếp trên sân nhà hoặc sân khách; 2 vòng đấu cuối các CLB không phải thi đấu liên tục trên sân khách hoặc sân nhà.

Tại Cúp Quốc gia, Quảng Nam “bất chiến tự nhiên thắng” khi giành quyền vào tứ kết bởi Ninh BÌnh đã bỏ cuộc. Theo quy chế giải đấu thì CLB nào bỏ trận thì CLB còn lại sẽ được xử thắng 3-0.

Vòng 24 V-League sẽ diễn ra vào ngày 10.8, sau đó sẽ là trận chung kết Cúp Quốc gia.

Đỗ Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.