Nỗ lực gia tăng suất dự Olympic

09/12/2011 01:02 GMT+7

Tại cuộc họp tổng kết hôm qua của đoàn TTVN, lãnh đạo các môn bóng chuyền, xe đạp, bóng bàn, cử tạ, cầu mây, bi sắt… đã nhìn nhận thất bại tại SEA Games 26 là do chưa dự báo chính xác về đối thủ, không điều chỉnh kịp thời trong quá trình thi đấu, không đánh giá đúng khả năng VĐV, một vài chuyên gia còn chiều VĐV, tâm lý thi đấu nhiều thời điểm chưa tốt, đội hình chiến thuật còn độ chênh…

Tại cuộc họp tổng kết hôm qua của đoàn TTVN, lãnh đạo các môn bóng chuyền, xe đạp, bóng bàn, cử tạ, cầu mây, bi sắt… đã nhìn nhận thất bại tại SEA Games 26 là do chưa dự báo chính xác về đối thủ, không điều chỉnh kịp thời trong quá trình thi đấu, không đánh giá đúng khả năng VĐV, một vài chuyên gia còn chiều VĐV, tâm lý thi đấu nhiều thời điểm chưa tốt, đội hình chiến thuật còn độ chênh…

Ông Lâm Quang Thành - Trưởng đoàn TTVN - cho biết theo đăng ký của các bộ môn sẽ phấn đấu có trên 10 VĐV dự Olympic. Ngoài các suất chính thức như Tiến Minh, Phan Hà Thanh, Huỳnh Châu, Diêu Linh, môn điền kinh phải nỗ lực nhắm đến 2-3 suất, ngoài Hương, Hằng sẽ ưu tiên cho Huệ Hoa, Việt Anh, Lê Thị Phương, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thanh Phúc; môn bơi ngoài Quý Phước sẽ cố gắng tạo điều kiện tối đa cho Ánh Viên, Thái Nguyên, Kim Tuyến, Thanh Nguyên; môn quyền anh nhắm đến suất cho Lừu Thị Duyên, Nguyễn Văn Hải; môn thể dục cho Ngân Thương, Phước Hưng…

Riêng judo hiện Văn Ngọc Tú theo quy định mới với 120 điểm đã đủ dự Olympic, nhưng sẽ tiếp tục cố gắng tranh vòng loại khu vực sắp tới để bảo đảm suất chính thức.

L.P - T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.