Nỗi ám ảnh mang tên Đỗ Merlo đối với hàng phòng ngự Hoàng Anh Gia Lai

23/05/2020 06:15 GMT+7

Nếu hỏi các cổ động viên HAGL xem họ e ngại nhất cầu thủ nào bên phía Nam Định ở cuộc so tài tại vòng loại Cúp quốc gia 2020 thì đó không ai khác chính là Đỗ Merlo

Kể từ khi chuyển tới dải đất hình chữ S thi đấu, chân sút nhập tịch gốc Argentina này luôn chứng tỏ cái duyên ghi bàn vào lưới đội bóng phố Núi.

Ngay ở mùa giải đầu tiên đến chơi bóng ở Việt Nam, Đỗ Merlo đã lập một cú đúp ở các phút thứ 26 và 77 để góp phần vào chiến thắng 4-1 của đội chủ nhà SHB.Đà Nẵng trước HAGL trong khuôn khổ vòng đấu thứ 16 của V-League 2009.

Một năm sau, tiền đạo người Argentina này lại lập cú đúp (ở phút thứ 48 và 69) vào lưới đội bóng phố Núi để mang về chiến thắng 3-0 cho SHB.Đà Nẵng ở vòng đấu thứ 4 của V-League 2010.

Ở vòng đấu mở màn của V-League 2011, pha bật cao đánh đầu hiểm hóc của Đỗ Merlo ở phút thứ 81 một lần nữa giúp đội bóng của anh giành trọn 3 điểm trước đội bóng phố Núi.

Tiếp đó, tiền đạo sinh năm 1985 này lại là 1 trong 4 cầu thủ ghi bàn giúp SHB.Đà Nẵng đè bẹp HAGL với tỷ số đậm 4-1 ở vòng đấu thứ 3 của V-League 2012.

Đỗ Merlo sát thủ ở vòng cấm địa

VPF

Mạch ghi bàn vào lưới đội bóng phố Núi tiếp tục được Đỗ Merlo kéo dài sang đến V-League 2013 khi anh đóng góp 1 bàn (phút 82) trong trận hòa 2-2 trên sân Pleiku.

Sau 2 mùa giải gián đoạn, duyên ghi bàn vào lưới HAGL của Đỗ Merlo trở lại một cách mạnh mẽ ở mùa giải 2016. Trong hai lần đối đầu ở V-League 2016, tiền đạo người Argentina có tới 3 lần “nổ súng” vào lưới đội bóng chủ sân Pleiku. Trong đó có một cú đúp ở lượt đi (phút 74 và 90+3) và một bàn ở lượt về (phút 88) để giúp đội bóng sông Hàn giành chiến thắng lần lượt với các tỷ số 2-1 và 3-1.

Tại vòng đấu mở màn của lượt về V-League 2018, lại Đỗ Merlo chứ không phải ai khác là người đánh đầu san bằng tỷ số ở phút thứ 60, mở màn cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của đội bóng sông Hàn, sau khi Minh Vương đưa đội bóng phố Núi vượt lên dẫn trước từ phút thứ 9.

Gần đây nhất ở vòng đấu thứ 22 của V-League 2019, chân sút gốc Argentina thêm một lần nữa chứng tỏ cái duyên ghi bàn của mình vào lưới HAGL khi ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 50, cho dù sau đó SHB.Đà Nẵng của anh để thua ngược với tỷ số 1-2 trước đội chủ nhà HAGL.

Hàng thủ HAGL khó lòng ngăn được Đỗ Merlo

Vy Khánh

Như vậy trong vòng 10 năm chơi bóng ở Việt Nam, Đỗ Merlo đã có tới 12 lần làm tung lưới HAGL (đều trong màu áo SHB.Đà Nẵng). Giờ đây, tuy đã chuyển tới khoác áo Nam Định nhưng bản năng săn bàn của Đỗ Merlo vẫn còn nguyên vẹn (ghi liên tiếp 2 bàn trong 2 vòng đấu đầu tiên của V-League 2020).

Nếu hàng phòng ngự đội bóng phố Núi không chơi thực sự tập trung, phối hợp bọc lót ăn ý với nhau và tìm cách vô hiệu hóa được Đỗ Merlo trong trận đấu chiều nay thì rất có thể HAGL sẽ lại thêm một lần nữa phải “ôm hận” trước “sát thủ” người Argentina này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.