Nỗi lo khủng hoảng tiền đạo của thầy Park

13/05/2019 09:48 GMT+7

Tiền đạo Việt kiều chưa đáp ứng được yêu cầu, chân sút nhập tịch không được gọi, các trung phong nội gặp vấn đề về phong độ. HLV Park Hang-seo có nhiều lý do để lo lắng khi tuyển Việt Nam (VN) sắp tập trung vào đầu tháng 6 tới.

Chỉ trong thời gian ngắn, thầy Park đã có hai chuyến “công du” nước ngoài chỉ với một mục đích duy nhất là tìm kiếm, thẩm định và khẳng định chất lượng của hai cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu và châu Á. Alexander Đặng - cầu thủ Việt kiều Na Uy chưa chứng tỏ được nhiều nên phương án trông chờ vào chân sút này coi như bị phá sản.
Ông Park tức tốc yêu cầu VFF đặt vé cho mình và trợ lý Lee Young-jin trở về Hàn Quốc, chỉ để tận mắt xem Công Phượng thi đấu trong trận gặp Pohang tại vòng 11 K-League ngày 11.5. Rất tiếc khi bản thân Phượng không ghi được bàn thắng nào còn CLB Incheon United của anh thất bại với tỷ số 0-1.
Có lẽ chưa bao giờ hàng tiền đạo tuyển VN lại khủng hoảng như hiện tại. Nguyễn Tiến Linh chấn thương dai dẳng nên anh rất ít được ra sân tại V-League và đến thời điểm này chưa ghi bàn cho Becamex Bình Dương sau 9 vòng đấu. Hà Đức Chinh bị HLV Lê Huỳnh Đức nhiều lần than phiền vì bất ổn về phong độ. Chinh cũng mới chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn. Nguyễn Anh Đức vẫn khá ổn định với 3 bàn thắng ở V-League nhưng cầu thủ 34 tuổi đã không còn ý định quay trở lại tuyển VN, kể cả nếu thầy Park có lời mời.

tin liên quan

V-League 2019: Tiền đạo ngoại lấn lướt nội binh trong CLB
Sự phụ thuộc vào các ngoại binh của các CLB thể hiện rất rõ ở những vòng đấu đầu tiên tại V-League 2019 đã gây khó cho HLV Park Hang-seo trong công cuộc tìm tiền đạo giỏi cho đội tuyển Việt Nam (VN). Đơn giản vì các đội hầu hết đều sử dụng ngoại binh trên hàng công.
Cho đến lúc này nỗi lo của HLV Park Hang-seo đã hiện hữu khi không chỉ khủng hoảng tiền đạo mà nhiều trụ cột khác của tuyển VN không có phong độ tốt. Công Phượng dĩ nhiên sẽ được thầy Park gọi nhưng kỳ thực để trông đợi sự tỏa sáng như anh từng thể hiện tại Asian Cup là rất khó. Đánh mất bản năng ghi bàn sẽ khiến Phượng khó bật lên được. Hay như tiền vệ Lương Xuân Trường vẫn chưa thể tạo ấn tượng đặc biệt trong màu áo Buriram United.
Một quan chức VFF chia sẻ: “Ở đợt tập trung vào đầu tháng 6 chuẩn bị cho King’s Cup, vì trùng với FIFA Day nên cả 3 cầu thủ Xuân Trường, Công Phượng và thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ tập trung cùng tuyển VN. Vừa rồi chúng tôi đã được ông Park thêm một lần than thở về chính sách sử dụng ngoại binh trên hàng công tại V-League không có những quy định rõ ràng khiến bóng đá VN khó sản sinh ra các tiền đạo giỏi. VFF có lẽ sẽ phải tính toán lại vấn đề này”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.