Nữ U.14 Việt Nam thắng tưng bừng trận mở màn

18/06/2013 19:19 GMT+7

(TNO) Chiều 18.6, trong trận đấu mở màn giải bóng đá U.14 nữ châu Á - khu vực Đông Nam Á năm 2013, diễn ra trên sân vận động Thống Nhất (TP.HCM), đội tuyển U.14 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng đậm 7-1 trước U.14 Malaysia.

(TNO) Chiều 18.6, trong trận đấu mở màn giải bóng đá U.14 nữ châu Á - khu vực Đông Nam Á năm 2013, diễn ra trên sân vận động Thống Nhất (TP.HCM), đội tuyển U.14 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng đậm 7-1 trước U.14 Malaysia.

>> Giải U.14 nữ châu Á Việt Nam quyết đứng đầu khu vực Đông Nam Á
>> Bóng đá nữ cần được quan tâm mức cao nhất
>> Sẽ đầu tư thêm kinh phí cho bóng đá nữ Việt Nam

 
Nguyễn Thị Nụ (áo trắng) đã ghi bàn mở tỷ số cho U.14 Việt Nam - Ảnh: Khả Hòa

Sau lễ khai mạc diễn ra đơn giản với việc lãnh đạo VFF và TP.HCM tặng hoa cho các đội tuyển tham dự giải là trận đấu giữa đội tuyển U.14 Việt Nam gặp đội tuyển U.14 Malaysia.

Với lần thứ 6 liên tiếp tổ chức giải đấu (tiền thân là Festival U.13-U.14 nữ châu Á) Việt Nam trở thành điểm đến của các sự kiện bóng đá trẻ cũng như các giải bóng đá nữ trong khu vực.

Giải bóng đá nữ U.14 châu Á - khu vực Đông Nam Á 2013 được tổ chức tại Việt Nam với sự tham dự của 6 đội tuyển gồm Campuchia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam.

Giải sẽ diễn ra từ ngày 18.6 đến 23.6 tại sân vận động Thống Nhất.

Trận đấu diễn ra đúng như dự đoán của giới chuyên môn, với thể hình vượt trội cùng khả năng đi bóng khéo léo và kỹ thuật, đội tuyển U.14 Việt Nam dễ dàng làm chủ thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu. ngay phút thứ 8, cầu thủ Nguyễn Thị Nụ ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển U.14 Việt Nam.

Sau bàn thua sớm, U.14 Malaysia có cơ hội tiếp cận khung thành đội chủ nhà. Ở tình huống duy nhất này, Keroline xuất sắc gỡ hòa 1-1 đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Những tưởng các cầu thủ Malaysia sẽ làm nên chuyện trước đoàn quân HLV Khánh Thu. Tuy nhiên, càng đá các tuyển thủ trẻ Việt Nam càng thể hiện được bản lĩnh và rồi lần lượt Nguyễn Thị Quỳnh, Trương Thị Thúy và Phạm Thị Thu Hiền ghi bàn ở các phút 17, 30 và 35 nới rộng cách biệt 4-1 cho đội tuyển U.14 nữ Việt Nam.

Ở hiệp đấu còn lại, đội chủ nhà tiếp tục lấn lướt đối phương, ngay những phút đầu tiên hiệp 2, Nguyễn Thị Quỳnh tiếp tục ghi thêm 2 bàn nữa mang về cú hattrick đầu tiên tại giải nâng tỷ số lên 6 -1 cho thầy trò HLV Khánh Thu.

Những phút còn lại hiệp 2, U.14 Malaysia nỗ lực cải thiện tỷ số trận đấu nhưng do lực lượng mỏng, trình độ của các cầu thủ trẻ Malaysia có hạn nên họ không làm được điều mong muốn.

Phút thứ 70, U.14 nữ Việt Nam tiếp tục nâng tỷ số lên 7-1, lần này cầu thủ lập công cho đội chủ nhà là tiền vệ Trương Thị Thúy. Đó cũng là bàn ấn định tỷ số chung cuộc.

Ở trận đấu tiếp theo, U.14 Thái Lan giành chiến thắng 3-2 trước U.14 Myanmar.

Trận đấu cuối cùng trong ngày, U.14 Campuchia đã thất thủ 1-7 trước U.14 Philippines.

Như vậy, sau lượt trận đầu tiên, U.14 Việt Nam và U.14 Philippines tạm dẫn đầu bảng. Vị trí tiếp theo là U.14 Thái Lan, U.14 Myanmar, U.14 Malaysia và U.14 Campuchia.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.