Ông Lê Hùng Dũng sẽ là quyền Chủ tịch VFF

05/12/2013 03:20 GMT+7

Nhiều nội dung quan trọng liên quan đến mùa giải mới, Điều lệ hoạt động VFF khóa 7 và đặc biệt nhân sự VFF sẽ được mang ra bàn luận tại phiên họp Ban Chấp hành (BCH) VFF vào hôm nay 5.12.

Nhiều nội dung quan trọng liên quan đến mùa giải mới, Điều lệ hoạt động VFF khóa 7 và đặc biệt nhân sự VFF sẽ được mang ra bàn luận tại phiên họp Ban Chấp hành (BCH) VFF vào hôm nay 5.12.

Ông Lê Hùng Dũng sẽ là quyền Chủ tịch VFF 

Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn sẽ báo cáo kết quả bốc thăm mùa bóng 2014 và xin ý kiến BCH về vấn đề lên xuống hạng. Trao đổi với Thanh Niên, nhiều ủy viên BCH đã khẳng định, để đảm báo tính công bằng và hấp dẫn, V-League 2014 sẽ có 2 đội lên hạng và 1 đội xuống hạng để mùa 2015 sẽ có 14 đội ngoại hạng (hiện tại chỉ có 13 đội).

Cũng tại phiên họp BCH, dự kiến Chủ tịch VFF khóa 6 Nguyễn Trọng Hỷ sẽ chính thức xin rút lui khỏi chức vụ này. Ông Hỷ sẽ ủy quyền cho Phó chủ tịch phụ trách tài chính Lê Hùng Dũng. Phương án này đã được Chủ tịch Hỷ báo cáo lãnh đạo Tổng cục TDTT và nhận được sự chấp thuận. Nếu không có gì thay đổi, ông Lê Hùng Dũng sẽ giữ cương vị quyền chủ tịch và điều hành Đại hội VFF thường niên dự kiến vào ngày 28.12 và tiếp tục “dẫn dắt” VFF cho đến thời điểm bầu cử tại Đại hội khóa 7 vào tháng 2.2014.

Nhật Duy

>> Ông Phạm Ngọc Viễn phụ trách U.23 nam và tuyển nữ
>> Chốt danh sách CLB dự V-League và hạng Nhất 2014
>> Chỉ mới có 11/14 đội đăng ký dự V-League 2014
>> Kiên Giang bỏ giải V-League ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.