Ông Mai Đức Chung được đề nghị trao kỷ niệm chương AFC

10/10/2010 08:54 GMT+7

LĐBĐ VN vừa có công văn gửi LĐBĐ châu Á (AFC) đề cử HLV Mai Đức Chung được nhận Kỷ niệm chương của AFC. Nếu ông Chung được AFC chấp thuận thì lễ trao Kỷ niệm chương sẽ diễn ra vào ngày 7.1.2011 tại thủ đô Doha (Quatar) nhân vòng chung kết ASIAN Cup.

LĐBĐ VN vừa có công văn gửi LĐBĐ châu Á (AFC) đề cử HLV Mai Đức Chung được nhận Kỷ niệm chương của AFC. Nếu ông Chung được AFC chấp thuận thì lễ trao Kỷ niệm chương sẽ diễn ra vào ngày 7.1.2011 tại thủ đô Doha (Quatar) nhân vòng chung kết ASIAN Cup.

Bóng đá VN đã có 3 gương mặt được AFC trao kỷ niệm chương gồm: ông Lê Thế Thọ, ông Phạm Huỳnh Tam Lang, ông Nguyễn Sỹ Hiển. Khi còn làm cầu thủ, ông Chung đã cùng đội Đường sắt Việt Nam đoạt chức VĐQG năm 1980.

Chuyển sang nghề HLV, ông đã dẫn dắt đội Đường sắt đoạt HCV giải bóng đá Thanh niên lần thứ nhất năm 1984 và đặc biệt đã 2 lần đưa ĐTBĐ nữ VN lên ngôi vô địch ở các kỳ SEA Games năm 2003, 2005, 2007 (trước đó là đoạt HCĐ tại SEA Games năm 1997). Năm 2009, ông cũng đưa Bình Dương – CLB đầu tiên của VN lọt vào bán kết AFC Cup.

L.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.