Phạm Hữu Phát: Người săn bàn thắng quyết định

16/10/2010 08:58 GMT+7

Ở vòng bảng, chính Hữu Phát ghi cú đúp giúp U.21 Đồng Nai Berjaya (ĐN) gỡ hòa 2-2 trước ĐKVĐ SHB Đà Nẵng trong lượt trận thứ 2, làm tiền đề cho đội nhà sau đó giành vé vào bán kết với trận thắng An Giang 1-0 ở lượt cuối. Chiều qua, chính Hữu Phát là cầu thủ ghi bàn quyết định từ chấm 11m đưa ĐN vào chung kết.

Ảnh: B.D

Ở vòng bảng, chính Hữu Phát ghi cú đúp giúp U.21 Đồng Nai Berjaya (ĐN) gỡ hòa 2-2 trước ĐKVĐ SHB Đà Nẵng trong lượt trận thứ 2, làm tiền đề cho đội nhà sau đó giành vé vào bán kết với trận thắng An Giang 1-0 ở lượt cuối. Chiều qua, chính Hữu Phát là cầu thủ ghi bàn quyết định từ chấm 11m đưa ĐN vào chung kết.

Sinh năm 1988, 4 lần tham dự các VCK giải U.21 Báo Thanh Niên, nhưng phải đến lần này, tiền vệ chỉ cao 1,64m, nặng 64kg, Hữu Phát (10) mới có cơ hội giành những giải thưởng lớn của giải đấu trẻ này. Đầu tiên là cơ hội cùng Đồng Nai đoạt chức vô địch và thứ hai là cơ hội đoạt danh hiệu Vua phá lưới, khi Hữu Phát đang có 3 bàn thắng và 1 trận chưa đấu (tiền đạo Đức Tài, 17 HA.GL cũng có 3 bàn nhưng chủ nhà HA.GL đã dừng bước sau trận bán kết 1).

Sau khi nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết 2, Hữu Phát tâm sự: “Năm 2008 khi cùng ĐN dự giải ở Bình Định, tôi cũng 1 lần được chọn cầu thủ xuất sắc trận đấu. Tuy nhiên, giải thưởng hôm nay vinh dự hơn nhiều bởi đây là trận bán kết và với bàn thắng của mình, tôi đã giúp đội nhà vào tranh trận chung kết. Ở trận chung kết, tôi sẽ quyết tâm giúp đội nhà chiến thắng, và sau nữa, nếu may mắn ghi bàn thắng để giành danh hiệu vua phá lưới, thì quả thật là 1 VCK đầy mỹ mãn cho cả tôi và cả đội”.

Với phong độ rất tốt như hiện nay, Hữu Phát sẽ có mặt trong đội tuyển chọn U.21 Báo Thanh Niên chuẩn bị dự giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên sắp tới, diễn ra tại TP.HCM từ ngày 23 đến 31.10.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.