Phan Thanh Hùng đặt dấu ấn đầu tiên

13/01/2010 08:51 GMT+7

Vừa lên nắm quyền tại T&T Hà Nội, HLV Phan Thanh Hùng đã chứng tỏ mình ra thủ đô không phải đơn thuần để lấp chỗ trống. Một mặt bắt tay ngay vào công tác huấn luyện, một mặt HLV gốc Đà Nẵng còn đứng phía sau, góp tiếng nói quyết định đến cuộc thanh lọc trên quy mô lớn, nhằm loại bớt những cầu thủ không còn nhiều giá trị sử dụng cho CLB.

Đồng Huy Thái (phải) là người ra đi đầu tiên - Ảnh: M.Hoàng

Vừa lên nắm quyền tại T&T Hà Nội, HLV Phan Thanh Hùng đã chứng tỏ mình ra thủ đô không phải đơn thuần để lấp chỗ trống. Một mặt bắt tay ngay vào công tác huấn luyện, một mặt HLV gốc Đà Nẵng còn đứng phía sau, góp tiếng nói quyết định đến cuộc thanh lọc trên quy mô lớn, nhằm loại bớt những cầu thủ không còn nhiều giá trị sử dụng cho CLB.

Người đứng đầu trong danh sách các cầu thủ phải rời T&T Hà Nội theo lối “cửa sau”, thật bất ngờ lại là cầu thủ trị giá bạc tỷ Đồng Huy Thái. Được chiêu mộ từ Thanh Hóa mùa trước, Huy Thái chưa thể hiện được gì nhiều. Nhưng dù sao, anh cũng đã có những nỗ lực đáng khen ngợi trong giai đoạn cuối mùa. Đồng thời, chính bầu Hiển cũng từng có lúc đánh giá Huy Thái sẽ là trụ cột của T&T Hà Nội trong tương lai xa, bởi anh còn trẻ và vẫn có thể phát triển hơn nữa.

Nhưng theo quan điểm của HLV Phan Thanh Hùng, thì việc giữ lại Đồng Huy Thái lúc này không cần thiết. Rất nhanh chóng, một hợp đồng chuyển nhượng được thương thảo và T&T Hà Nội đã chịu thiệt thòi về kinh tế để đẩy Thái về cho HP.HN. Mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh và thậm chí, đến khi Thái đi rồi, nhiều cầu thủ T&T Hà Nội vẫn ngỡ ngàng không biết.

“Trên chuyến tàu” cùng Huy Thái rời T&T Hà Nội còn có một cầu thủ tiếng tăm khác là tiền vệ Thanh Thưởng. Chỉ khác là bến đỗ của tiền vệ gốc SLNA là đội bóng hạng Nhất Quảng Nam. Mọi thủ tục cho mượn kéo dài một mùa giải đã được hai bên thương thảo dứt điểm, ngay từ khi T&T Hà Nội thực hiện chuyến du đấu Đà Nẵng. Và Thanh Thưởng đã gia nhập đội bóng mới ngay sau đó.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là sau khi đẩy đi hai cầu thủ này, HLV Phan Thanh Hùng lại giữ Hồng Minh ở lại. Có lẽ quãng thời gian cùng làm việc ở Đà Nẵng khiến Thanh Hùng tin rằng ông đủ khả năng khơi dậy những phẩm chất tốt nhất của Hồng Minh.

Trở lại với cuộc thanh lọc đội ngũ của T&T Hà Nội. Không kể Minh Đức và Valdiney đã bị thải loại, thì với việc đẩy đi 2 cầu thủ Huy Thái và Thanh Thưởng, đội bóng thủ đô vẫn còn đến hơn 30 cầu thủ chính thức trong danh sách. Con số này quá lớn và dễ dẫn đến một cuộc “khủng hoảng thừa”. Mọi chuyện lẽ ra đã được giải quyết, nếu như 6 cầu thủ mà họ cho phép Quảng Nam thử việc được “duyệt” hết (Quảng Nam chỉ chấm Thanh Thưởng). Nhưng mong muốn không thành, nên ngay khi ra Hà Nội, HLV Phan Thanh Hùng lại miệt mài với những cuộc liên hệ. Hiện hậu vệ Thế Việt đã được cho đội hạng Nhì V&V mượn theo hợp đồng một năm.

Từ nay đến khi mùa giải mới bắt đầu, T&T HN dự kiến sẽ còn thanh lọc 3-4 cầu thủ nữa để chốt quân số. HLV Phan Thanh Hùng sẽ lại có cơ hội khẳng định tầm nhìn chiến lược và sức nặng chuyên môn của mình. Hy vọng ông không sai lầm với những lựa chọn của mình để giúp đội bóng thủ đô có lực lượng tối ưu nhất bước vào V-League 2010.

Bình Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.