Phạt nặng BTC sân Lạch Tray?

05/04/2010 23:55 GMT+7

Sau sự cố khán giả ném vật lạ trên sân Hải Phòng ở vòng 7 V-League, hôm qua ông Nguyễn Trọng Giáp - giám sát trận đấu cho biết: “Sáng 5.4, BTC giải đã mở băng để xem xét lại nhiều chi tiết được báo chí phản ánh.

Sau sự cố khán giả ném vật lạ trên sân Hải Phòng ở vòng 7 V-League, hôm qua ông Nguyễn Trọng Giáp - giám sát trận đấu cho biết: “Sáng 5.4, BTC giải đã mở băng để xem xét lại nhiều chi tiết được báo chí phản ánh.

Sân Hải Phòng tuy bố trí lực lượng khá đông nhưng đã không lường trước được và cũng không quán xuyến hết được những tình huống bất ngờ xảy ra do khán giả lên đến 2 vạn người. Khi trận đấu còn đang diễn ra, nhiều CĐV Hải Phòng đã ném đồ vật xuống sân và chửi rủa trọng tài Nguyễn Trọng Thư. Riêng chấn thương chảy máu của Duy Nam là do va chạm chứ không phải bị vật lạ ném trúng”.

Trận đấu được tường thuật trực tiếp trên VTV3 và hình ảnh khán giả ném túi nước và dép như mưa xuống sân rõ như ban ngày, nhưng ông Đặng Ngọc Oanh, Giám đốc Công ty Nam Triệu, đơn vị chịu trách nhiệm về công tác an ninh, trật tự của sân Lạch Tray lại cho rằng: “CĐV Hải Phòng không hề ném chai lọ. Họ la ó trên sân vì trọng tài Thư điều hành kém và quá nặng tay. Sau trận, khán giả Hải Phòng bức xúc với đội nhà, chứ có gây sự với Hà Nội T&T đâu. Hội CĐV Hải Phòng còn đưa khán giả Hà Nội một đoạn đường dài, đến cây số 21 mới quay lại”.

Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết: "Ban kỷ luật cũng đã từng phạt treo sân Hải Phòng ở mùa giải năm ngoái vì BTC sân mắc lỗi có hệ thống khi liên tục để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng. Ở mùa này, mới ở vòng 6, CLB Hải Phòng cũng bị phạt tiền vì khán giả đốt pháo sáng. Trận này, chúng tôi sẽ xem xét tính chất của vụ việc và đưa ra hình thức xử lý phù hợp”.

LP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.