Philippines bất ngờ bỏ đăng cai AFF Cup 2016

24/02/2016 15:54 GMT+7

Theo tin từ LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), LĐBĐ Philippines vừa gửi công văn xin rút lui không đăng cai nước chủ nhà AFF Cup 2016.

Theo tin từ LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), LĐBĐ Philippines vừa gửi công văn xin rút lui không đăng cai nước chủ nhà AFF Cup 2016.

Philippines bất ngờ bỏ đăng cai AFF Cup 2016 khiến AFF phải chọn lại chủ nhà mới. Ảnh: .aseanfootball.org

Được biết, AFF trao quyền đăng cai AFF Cup 2016 cho Philippines và Myanmar làm đồng chủ nhà sau cuộc họp tại Naypyidaw, Myanmar hồi tháng 12.2013.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài đến đầu năm 2016 Philippines bất ngờ xin rút lui và chỉ còn mỗi Myanmar tiếp tục giữ quyền đăng cai.

Trước tình hình này, Ủy ban thi đấu của AFF sẽ sớm nhóm họp để bàn thảo. Dự kiến, quyết định về nước chủ nhà thay thế Philippines đăng cai AFF Cup 2016 sẽ được quyết định bởi Hội đồng AFF sau cuộc họp vào ngày 12.3 tới tại Đà Nẵng, Việt Nam.

Kỳ AFF Cup năm nay thi đấu từ ngày 19.11 đến 17.12. Trong đó, 2 quốc gia đăng cai chủ nhà sẽ tổ chức thi đấu mỗi bảng đấu. Từ vòng bán kết và chung kết vẫn thi đấu theo thể thức cũ là sân nhà và sân khách.

Năm 2014, Singapore và Việt Nam là hai quốc gia đăng cai vòng bảng AFF Cup, giải đấu mà sau đó Thái Lan đã lên ngôi vô địch lần thứ 4 sau khi đánh bại Malaysia với tổng tỷ số 4-3 sau 2 lượt trận chung kết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.