“Phú quý giật lùi”- U.23 Jordan khó tiến xa ở VCK U.23 châu Á 2020

12/01/2020 22:36 GMT+7

Tối mai U.23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 2 tại VCK U.23 châu Á năm nay gặp đối thủ U.23 Jordan. Đội bóng Tây Á này là 1 trong 10 đội tuyển đã tham dự đầy đủ cả 3 VCK U.23 châu Á trước đây. Tuy nhiên, nhìn lại quá khứ, có thể thấy thành tích của U.23 Jordan ở các giải đấu châu lục đang có xu hướng “phú quý giật lùi”.

 

Tại VCK châu lục đầu tiên diễn ra vào năm 2013, U.23 Jordan kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu bảng A: giành 7 điểm sau 2 trận thắng, 1 trận hòa. Sau khi vượt qua U.23 UAE ở tứ kết với tỷ số 1-0, U.23 Jordan đã bị chặn lại ở bán kết bởi 1 đội bóng Tây Á khác là U.23 Saudi Arabia. Chung cuộc, U.23 Jordan giành HCĐ sau khi đánh bại U.23 Hàn Quốc 3-2 trong loạt sút luân lưu 11m ở trận tranh giải ba.

Năm 2016, U.23 Jordan nằm ở bảng D cùng với các đội U.23 UAE, U.23 Úc, U.23 Việt Nam. Với kết quả giành được 5 điểm sau 1 trận thắng và 2 trận hòa, U.23 Jordan tiến vào tứ kết với tư cách là đội xếp thứ nhì ở bảng D. Tuy nhiên không như giải đấu trước đó, lần này U.23 Jordan không vượt qua được vòng tứ kết khi bị đánh bại bởi U.23 Hàn Quốc với tỷ số 1-0.

Hàng thủ Jordan kềm chặt tiền đạo CHDCND Triều Tiên

Độc Lập

Gần đây nhất tại VCK U.23 châu Á 2018, U.23 Jordan nằm cùng bảng C với U.23 Saudi Arabia, U.23 Iraq và U.23 Malaysia.Tuy nhiên lần này thậm chí U.23 Jordan còn không vượt qua được vòng bảng. Sau khi thủ hòa 2-2 với U.23 Saudi Arabia trong trận ra quân, U.23 Jordan tiếp tục để U.23 Malaysia cầm chân với tỷ số 1-1 trong trận thứ hai trước khi thất bại 0-1 trước U23 Iraq ở trận cuối cùng. Với việc chỉ giành được vẻn vẹn có 2 điểm, chung cuộc U.23 Jordan xếp ở vị trí thứ 3 ở bảng C và đành nhường vé vào tứ kết cho 2 đội xếp trên là U.23 Iraq và U.23 Malaysia.

Như vậy thành tích của U.23 Jordan đang đi xuống dần qua các VCK U.23 châu Á. Từ chỗ đứng đầu vòng bảng và lọt tới bán kết ở giải đấu đầu tiên, xuống đứng thứ hai ở vòng bảng và lọt vào tứ kết ở giải đấu thứ hai, và sau cùng là xếp thứ 3 ở vòng bảng ở giải đấu thứ ba.

Tiền đạo Jordan đánh đầu nguy hiểm

Độc Lập

Lần này U.23 Jordan đang có dấu hiệu chặn được đà “giật lùi” đó khi đánh bại U.23 CHDCND Triều Tiên với tỷ số 2-1 trong trận ra quân. Thế nhưng liệu họ có thể làm được điều đó khi phải chạm trán với đoàn quân của HLV Park Hang-seo - đương kim á quân châu lục, đương kim vô địch SEA Games, trong trận đấu thứ hai diễn ra vào tối mai?

                                                                   
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.