Quả ngọt đầu mùa cho PVF TP.HCM

21/07/2010 23:37 GMT+7

Hôm qua, đội U.13 PVF TP.HCM (PVF) với đội hình đồng đều và được đào tạo khá bài bản, đã chơi trận chung kết giải U.13 toàn quốc lấn lướt hơn chủ nhà Bình Định (BĐ).

Bí thư T.Ư Đoàn Phan Văn Mãi (ngồi, phải) trao giải cho PVF - Ảnh: Khả Hòa

Hôm qua, đội U.13 PVF TP.HCM (PVF) với đội hình đồng đều và được đào tạo khá bài bản, đã chơi trận chung kết giải U.13 toàn quốc lấn lướt hơn chủ nhà Bình Định (BĐ).

Ngay hiệp đầu, đội bóng của HLV Oleksander Dovbii và phụ tá Trần Minh Chiến đã sớm cụ thể hóa bằng 3 bàn thắng do công của Mạc Đức Việt Anh và Phạm Văn Lộc (2 bàn). BĐ dồn lên tấn công trong hiệp 2, nhưng cũng chỉ gỡ được 1 bàn thắng trước hàng phòng ngự được tổ chức rất chặt chẽ của PVF, trước khi Võ Ngọc Tỉnh ấn định tỷ số 4-1 cho đội bóng TP.HCM.

Đây có thể xem là quả ngọt đầu mùa cho PVF, đội bóng thuộc Quỹ Đầu tư phát triển bóng đá VN thành lập cách đây hơn 2 năm. Với lứa trẻ được chăm sóc tốt, PVF sẽ còn nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

T.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.