Quang Hải đứng đầu trong lứa U.23 được thầy Park sử dụng nhiều nhất

01/02/2019 07:15 GMT+7

Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã khép lại 1 năm kỳ diệu của mình với thành tích lọt vào top 8 đội bóng mạnh nhất châu lục.

Nhìn lại hành trình đã qua, có đến 27 trong tổng số 34 cầu thủ dù chưa đến 23 tuổi nhưng đã được Huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng chọn tham gia 4 giải đấu quốc tế lớn gồm: U.23 châu Á 2018, ASIAD 18, AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.
[VIDEO] QUANG HẢI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TRONG NHỮNG NGÀY CẬN TẾT 
Trong 27 người được thầy Park tạo cơ hội thì top 10 gồm thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Duy Mạnh, Tiến Dũng, Văn Hậu, Văn Thanh, tiền vệ Đức Huy, Văn Đức, Quang Hải, tiền đạo Đức Chinh, Công Phượng có số thời gian thi đấu nhiều nhất. Trong đó, ngoại trừ thủ môn Bùi Tiến Dũng không được ra sân một phút nào và Vũ Văn Thanh vắng mặt do chấn thương ở 2 giải AFF Cup 2018 cũng như Asian Cup 2019 nhưng tần suất chơi cho tuyển vẫn nhỉnh hơn nhiều đồng đội khác.
Quang Hải thi đấu nhiều nhất trong số U.23 Việt Nam Ngọc Linh
Thi đấu nhiều nhất và cũng là cầu thủ toàn diện nhất ở cả 4 giải đấu không ai khác chính là tiền vệ Quang Hải. Với 2.475 phút có mặt trên sân, ghi tổng cộng 11 bàn (nhiều nhất trong số các cầu thủ Việt Nam), cầu thủ có chiều cao khiêm tốn 1,67 m này hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2018 và là ngôi sao sáng nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.
[VIDEO] BÁO CHÍ NƯỚC NGOÀI GỌI QUANG HẢI LÀ MESSI
Xếp sau Quang Hải là 2 người đồng đội ở CLB Hà Nội: Duy Mạnh và Đình Trọng với thời gian thi đấu lần lượt là 2.298 phút và 1.830 phút. Dù có những thời điểm bị treo giò hoặc chấn thương nhưng mỗi khi đủ điều kiện vào sân thi đấu, bộ đôi này đều nhận được sự tin tưởng tuyệt đối với thầy Park.
Đoàn Văn Hậu thi đâu ổn định được thầy Park sử dụng nhiều Ngọc Linh
Những cầu thủ U.23 khác như Xuân Trường (1.223 phút), Đức Chinh (649 phút), Văn Toàn (426 phút)... tuy không thường xuyên được đá chính, thời gian thi đấu không nhiều bằng 10 cầu thủ nói trên nhưng mỗi khi ra sân cũng đã có thể hiện ấn tượng góp phần tạo niềm tin mạnh mẽ cho người hâm mộ nước nhà.
Sau đây là bảng top 10 cầu thủ U.23 thi đấu nhiều nhất qua 4 giải lớn

Cầu thủ

U23 châu Á

ASIAD 18

AFF Cup

Asian Cup

Tổng số phút

Quang Hải

627

649

719

480

2475

Duy Mạnh

531

657

720

390

2298

Đình Trọng

630

480

720

 

1830

Tiến Dũng (hậu vệ)

630

660

8

480

1778

Văn Đức

419

372

604

380

1775

Văn Hậu

259

480

586

398

1723

Đức Huy

561

450

342

59

1412

Công Phượng

447

251

296

402

1396

Tiến Dũng (thủ môn)

630

660

 

 

1290

Văn Thanh

630

660

 

 

1290

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.