Quên trận thua Nhật, U.16 Việt Nam cười tươi rói tại hồ bơi

19/09/2016 06:23 GMT+7

Nhằm giúp các học trò quên đi nỗi buồn thất trận trước Nhật Bản, ban huấn luyện U.16 Việt Nam đã cho toàn đội chuyển từ sân tập vào hồ bơi để thả lỏng.

Thua U.16 Nhật Bản không phải là bất ngờ. Nhưng thua bàn sớm và tỷ số đậm đã ảnh hưởng không nhỏ đến những chàng trai tuổi trăng tròn.
Để các học trò quên đi nỗi buồn đó, HLV Đinh Thế Nam đã điều chỉnh chương trình hoạt động ngày 17.9. Thay vì ra sân, ông xua cả đội xuống hồ bơi và cho họ đùa giỡn thỏa thích.
Nhóm các cầu thủ đá chính được xuống nước trước. Trong khi những người ít hoặc không đá phải "trả bài" bằng bài tập chạy bộ dưới bãi biển trước khi được nhảy ùm vào hồ bơi.
Cũng để giúp các học trò hồi phục tốt nhất, ban huấn luyện yêu cầu tất cả đùa vui nhưng không vận động quá mức. Mọi người được yêu cầu đi nhẹ nhàng giửa 2 đầu bờ hồ. Có thể thấy, toàn đội đã rất vui trước điều chỉnh bất ngờ này.
Hình ảnh U.16 Việt Nam thả lỏng tại hồ bơi
Được xuống hồ bơi chơi, các cầu thủ đã vui trở lại Tùng Sơn
Họ tranh thủ đùa nghịch nhau
Khuôn mặt u sầu sau khi rời sân đã được thay thế bằng nụ cười tươi rói
Một cầu thủ tranh thủ tắm nước ngọt sau khi chạy biển
Nụ cười khoái chí của Hữu Thắng và các đồng đội
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.