Quốc Vượng có giá 5 tỉ đồng?

09/04/2010 00:46 GMT+7

Hôm qua có thông tin từ chính HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ của CLB Xuân Thành Hà Tĩnh (HT) - một đội bóng hạng nhì đang nuôi tham vọng lên hạng nhất, cho biết sẽ chính thức ký hợp đồng với cựu tiền vệ đội tuyển VN Lê Quốc Vượng vào hôm nay với mức 5 tỉ đồng trong 3 năm.

Hôm qua có thông tin từ chính HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ của CLB Xuân Thành Hà Tĩnh (HT) - một đội bóng hạng nhì đang nuôi tham vọng lên hạng nhất, cho biết sẽ chính thức ký hợp đồng với cựu tiền vệ đội tuyển VN Lê Quốc Vượng vào hôm nay với mức 5 tỉ đồng trong 3 năm.

Việc HT tuyển mộ cầu thủ ngôi sao một thời nhằm tạo sức bật ở trục giữa, tăng thêm sức mạnh cho đội mình là chuyện bình thường. Nhưng cách bỏ một số tiền lớn như vậy để chọn Quốc Vượng khiến dư luận không khỏi băn khoăn.

Trước hết, một tài năng ở thời sung sức và đang có phong độ cực tốt như thủ môn Bùi Tấn Trường cũng chỉ có giá đó. Ngược lại, Quốc Vượng bị chấn thương liên miên, mới đây đã sang Singapore chữa trị và dù có thể đá lại nhưng không ai dám chắc vết thương này sẽ không tái phát. Nhất là trước đây khi về với Thể Công, Vượng cũng đã có thời gian dài “bó gối” vì chấn thương hành hạ không thể ra sân. Cho dù Vượng là một tên tuổi lớn trước đây, nhưng thời đỉnh cao của anh không còn nữa. Bởi trong 6 cầu thủ từng “nhúng chàm” với sự cố SEA Games năm 2005, hiện chưa ai tìm lại được đúng giá trị thực của mình do mất cảm giác bóng một thời gian dài sau án kỷ luật. Huống chi Vượng là người thi đấu ít nhất  trong số các cầu thủ đó, thậm chí ít hơn cả Văn Quyến thì làm sao có giá trị cao như thế?

Nếu đúng là đội HT bỏ ra số tiền này để có Quốc Vượng thì đây chẳng khác nào cách chơi ngông, tựa như vụ ai đó “thổi” Văn Quyến với giá 8 tỉ đồng cách đây không lâu.

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.