Sài Gòn Xuân Thành đứt mạch thắng

19/03/2011 22:47 GMT+7

6 trận thắng như chẻ tre của đội bóng TP.HCM Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) đã không thể kéo dài khi chiều qua, đội bóng này đã bị chủ nhà Cần Thơ cầm chân 1-1 trong một trận đấu có đến 9 thẻ vàng. Dù Huỳnh Kesley ghi bàn dẫn trước, nhưng Ưche đã gỡ hòa cho Cần Thơ. Cuối trận, SGXT suýt thua nếu hậu vệ không phá bóng trên vạch vôi.

6 trận thắng như chẻ tre của đội bóng TP.HCM Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) đã không thể kéo dài khi chiều qua, đội bóng này đã bị chủ nhà Cần Thơ cầm chân 1-1 trong một trận đấu có đến 9 thẻ vàng. Dù Huỳnh Kesley ghi bàn dẫn trước, nhưng Ưche đã gỡ hòa cho Cần Thơ. Cuối trận, SGXT suýt thua nếu hậu vệ không phá bóng trên vạch vôi.

Một đội mạnh khác là SQC Bình Định đã bại trận 0-1 trên sân nhà trước đội bóng Thái Sơn Quảng Nam dưới sự dẫn dắt của tân HLV Trần Vũ (bàn thắng duy nhất do Trung Sơn ghi), khiến vị trí thứ nhì của thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Thiện trở nên lung lay. Ngay cả An Giang cũng không còn yên tâm ở ngôi thứ 3 khi thua đậm Đồng Nai 1-3 (Phan Hữu Phát ghi 2 bàn và Lê Hữu Phát ghi bàn còn lại) cũng trong một trận có đến 9 thẻ vàng.

 
CLB TP.HCM (phải) có trận hòa khó nhọc trên sân nhà - Ảnh: Bạch Dương 

Trong khi đó, các đội ở nhóm dưới vùng lên mạnh mẽ. Sau Hà Nội thắng đậm Than Quảng Ninh 3-0, đến lượt TDC Bình Dương chơi xuất sắc tại sân Thiên Trường khi quật ngã chủ nhà Nam Định 3-2. Còn Kiên Long Bank Kiên Giang (KG) vẫn tiến rất chậm khi tiếp tục có trận hòa thứ 4 khá chật vật trước chủ nhà Fico Tây Ninh 2-2. Đội chủ nhà 2 lần vượt lên dẫn trước do Trung Tiến và Dương Thái ghi, nhưng Bùi Văn Thái và Anh Thoại đã lần lượt gỡ hòa cho KG. Trận này “nóng” đến mức có đến 10 thẻ vàng. Trận còn lại, Bùi Văn Vũ ghi bàn dẫn trước 1-0 cho Huda Huế trên sân Thống Nhất. Nhưng hậu vệ Khoa Nhật dùng tay chơi bóng trong vòng cấm ở hiệp 2 đã tạo cơ hội để Jackson ghi bàn từ chấm phạt đền, giúp chủ nhà CLB TP.HCM gỡ hòa 1-1.

Xếp hạng sau 7 lượt : 1/ Sài Gòn Xuân Thành: 19 điểm, 2: SQC Bình Định: 14 điểm, 3/ An Giang: 12 điểm, 4/ Đồng Nai: 11 điểm, 5/ Than Quảng Ninh: 11 điểm, 6/ Kiên Long Bank Kiên Giang: 10 điểm, 7/ TDC Bình Dương: 9 điểm, 8/ CLB TP.HCM: 9 điểm, 9/ Hà Nội: 8 điểm, 10/ Cần Thơ: 8 điểm, 11/ Tây Ninh: 7 điểm, 12/ Quảng Nam: 7 điểm, 13/ Huda Huế:5 điểm, 14/ Nam Định: 4 điểm.

Q.H - D.Thu - P.Hùng - C.Thiện - T.Thảo - L.Trí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.