Sân cỏ Việt Nam sẽ 'Nói không với thuốc lá'

23/12/2014 18:53 GMT+7

(TNO) Hướng đến mùa giải 2015, người hâm mộ kỳ vọng sẽ được chứng kiến những điều tốt đẹp đến từ 'hiệu ứng U.19' như đã từng thấy tại tuyển Olympic lẫn tuyển Việt Nam, khởi đầu là những sân bóng sạch mùi thuốc lá.

(TNO) Hướng đến mùa giải 2015, người hâm mộ kỳ vọng sẽ được chứng kiến những điều tốt đẹp đến từ 'hiệu ứng U.19' như đã từng thấy tại tuyển Olympic lẫn tuyển Việt Nam, khởi đầu là những sân bóng sạch mùi thuốc lá.

>> Công Phượng 'hững hờ' tại thiên đường mua sắm Bangkok
>> Công Phượng và đồng đội ở HAGL 'càn quét' chợ nổi Taling Chan
>> Ăn cơm Thái, Công Phượng và đồng đội nhớ... bếp Hàm Rồng

Những

Các cầu thủ HAGL chụp hình tại lầu 84 của Baiyoke Sky Tower, tòa nhà cao nhất Thái Lan - Ảnh do nhân vật cung cấp
Các cầu thủ HAGL ủng hộ quy định "Nói không với thuốc lá" trên khắp sân cỏ Việt Nam - Ảnh: Trí Thiện

Mới đây ở bên lề cuộc đàm phán giữa thủ môn Bửu Ngọc và Đồng Tháp tại trụ sở văn phòng phía Nam của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Phó Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi ... khoe: “Việc các cầu thủ U.19 của HAGL được lên chơi ở đội một sẽ tạo ra hiệu ứng đầu tiên từ khán giả, số lượng sẽ tăng đột biến. Ít nhất mỗi trận đấu có sự góp mặt của họ sẽ bảo đảm sân bóng đó sẽ bán sạch vé thậm chí là vé chợ đen. Sân lại kín và lại tưng bừng!”.

Ngoài ra, ông Khôi cũng tiết lộ, hướng đến mùa giải 2015 Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ ra quy định “Cấm quan chức, huấn luyện viên hút thuốc trong khu vực kỹ thuật, khu vực trong sân vận động”.

Bên cạnh đó, VPF cũng sẽ đưa ra yêu cầu các sân phải thiết lập những khu vực hút thuốc riêng biệt và đọc thông báo khuyến cáo khán giả không hút thuốc lá trên khán đài trước mỗi trận đấu.

Hành động nói không với thuốc lá của VPF là một trong những động thái đầu tiên trong định hướng giúp khán giả tăng nhận thức nơi công cộng, bắt đầu từ sân bóng đá.

Tiền vệ Xuân Trường trong hoạt động chống bạo hành phụ nữ và trẻ em gái - Ảnh: Minh Trần
Tiền vệ Xuân Trường trong hoạt động chống bạo hành phụ nữ và trẻ em gái - Ảnh: Minh Trần

Giới cầu thủ Việt qua những lần xuất ngoại, tham gia những giải đấu cấp khu vực lẫn châu lục, từ lâu không xa lạ với tinh thần quyết liệt nói không với thuốc lá. Tuy nhiên, đây mới là lần đầu tiên tinh thần này được đưa vào điều lệ và áp dụng trên các sân cỏ Việt Nam.

Với sự xuất hiện của lứa U.19 HAGL, vốn luôn là niềm tự hào của bầu Đức cùng với việc “nói không với thuốc lá” được dự báo sẽ là thỏi nam châm thu hút khán giả ở mùa bóng 2015.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.