Sân Thống Nhất rộn ràng

14/02/2012 03:35 GMT+7

Chưa thể khẳng định bóng đá Sài Gòn đã trở lại nhưng trong 5 vòng đấu vừa qua đây chính là sân mà lượng khán giả đến đông và ổn định nhất, đặc biệt trong 5 trận đấu của Sài Gòn FC (3 trận sân nhà V-League, 1 trận chung sân với Navibank Sài Gòn và 1 trận đấu cúp với Thanh Hóa) thì người xem đã tăng dần, từ khoảng 6.000 người đến nay là xấp xỉ 10.000 người, thậm chí có trận lên đến 15.000 khán giả.

Chưa thể khẳng định bóng đá Sài Gòn đã trở lại nhưng trong 5 vòng đấu vừa qua đây chính là sân mà lượng khán giả đến đông và ổn định nhất, đặc biệt trong 5 trận đấu của Sài Gòn FC (3 trận sân nhà V-League, 1 trận chung sân với Navibank Sài Gòn và 1 trận đấu cúp với Thanh Hóa) thì người xem đã tăng dần, từ khoảng 6.000 người đến nay là xấp xỉ 10.000 người, thậm chí có trận lên đến 15.000 khán giả.

 
Khán giả ken đầy sân Thống Nhất trận Sài Gòn FC - Đà Nẵng tối 12.2 - Ảnh: Bạch Dương

Trong điều kiện bóng đá Sài Gòn từ lâu nguội lạnh do thành tích của các đội sa sút, công tác đào tạo trẻ yếu kém và LĐBĐ TP.HCM chỉ chạy theo bề nổi khi không có giải pháp tập hợp được niềm tin của người hâm mộ, thì lượng khán giả đến sân Thống Nhất mỗi cuối tuần từ đầu năm đến giờ quả là một tín hiệu mừng cho những người yêu bóng đá Sài Gòn.

Công đầu trong sự lôi kéo được người xem chính là Sài Gòn FC khi họ sở hữu một lực lượng mạnh, nhiều ngôi sao, nhiều ngoại binh chất lượng và nhiều tuyển thủ QG. Điều đó đã gây sự chú ý lớn, nhưng quan trọng là lối chơi do chính HLV gốc Sài Gòn là Lư Đình Tuấn xây dựng đã bắt đầu thể hiện được phong cách nhanh, nhuyễn của CSG hay Hải quan trước đây. Trận thắng đậm Hải Phòng 4-0 đã chứng tỏ sức mạnh toàn đội đã được phát huy đúng mức, nhưng chính chiến thắng 2-1 trước SHB Đà Nẵng mới cho thấy đó là dấu ấn của chiến thuật.

Bên cạnh đó, phải nói rằng sân Thống Nhất là một trong những sân tổ chức bài bản và chuyên nghiệp nên đã thu hút được người xem. Tiếc rằng chỉ do chút chủ quan vì thời điểm sau tết không đề phòng nên họ dính vào việc không đảm bảo tốt an ninh cho trận Sài Gòn FC - Thanh Hóa ở tứ kết Cúp QG. Bài học kinh nghiệm này, BTC sân Thống Nhất đã kịp thời chấn chỉnh. Nếu như các CLB kết hợp với BTC sân có thêm công nghệ tổ chức trận đấu hấp dẫn hơn như cách Sài Gòn FC đã làm ở trận gặp HAGL hay vài trận khác mà sắp tới đây là trận Navibank Sài Gòn gặp Becamex Bình Dương thì sân Thống Nhất chắc chắn sẽ còn lôi cuốn người xem nhiều hơn.

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.