Santos sắp được vinh danh

07/04/2011 23:54 GMT+7

Thủ môn đã nhập tịch Phan Văn Santos của Đồng Tâm Long An trước đây, hiện khoác áo CLB Navibank Sài Gòn, đang được LĐBĐ Brazil, LĐ Thống kê lịch sử thế giới xem xét công nhận là thủ môn ghi nhiều bàn thứ 3 tại Brazil, và là thủ môn ghi nhiều bàn thắng thứ 16 trên thế giới.

Thủ môn đã nhập tịch Phan Văn Santos của Đồng Tâm Long An trước đây, hiện khoác áo CLB Navibank Sài Gòn, đang được LĐBĐ Brazil, LĐ Thống kê lịch sử thế giới xem xét công nhận là thủ môn ghi nhiều bàn thứ 3 tại Brazil, và là thủ môn ghi nhiều bàn thắng thứ 16 trên thế giới.

Anh đã ghi được 15 bàn thắng từ khi chơi bóng ở VN năm 2001 đến nay. Thành tích này chỉ thua thủ môn Rogerio Ceni của Sau Paulo (đã được vinh danh với 100 bàn thắng) và thủ môn Tiago Campagnero của Vasco de Gama (ghi 16 bàn thắng). Trên thế giới, Tiago hiện xếp thứ 15 nên nếu được công nhận, Santos sẽ nghiễm nhiên là người ghi bàn hay thứ 16. Hiện các tổ chức này đang yêu cầu Santos cung cấp các băng hình và tài liệu liên quan đến các bàn thắng của mình để có cơ sở đánh giá.


Ảnh: Bạch Dương
 

Trong các bàn thắng ghi được của Santos, có những bàn đến nay đi vào ký ức người hâm mộ. Năm 2002, Santos sút phạt từ 40m ghi bàn duy nhất vào lưới Ngân hàng ACB giúp ĐTLA thắng 1-0. Năm 2004, Santos sút phạt nâng 3-1 vào lưới Đồng Tháp. Năm 2007, Santos sút phạt gỡ hòa 3-3 cho ĐTLA trong trận gặp Matsubara ở Cúp truyền hình Bình Dương. Năm 2009, anh lại ghi bàn duy nhất gỡ hòa cho ĐTLA trước Xi măng Hải Phòng. Santos cũng từng ghi được nhiều bàn bằng đá phạt đền và ghi được bàn vào lưới Shenhua Shanghai ở AFC Champions League năm 2006 (thua 1-3 và 2-4 ).

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.