Sau Hai Long, thầy Park gọi gấp thần đồng trẻ nhất V-League tập trung U.22 Việt Nam

02/11/2020 11:33 GMT+7

Chứng kiến trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Thanh Hóa vòng 5 giai đoạn 2 V-League 2020 cách đây ít ngày, HLV Park Hang-seo lập tức bổ sung ngay vào đội U.22 Việt Nam một cầu thủ của đội SHB Đà Nẵng - Nguyễn Phi Hoàng, chàng trai mới 17 tuổi và trẻ nhất V-League.

Ở trận đấu SHB Đà Nẵng gặp Thanh Hóa thuộc vòng cuối của nhóm trụ hạng V-League 2020 mà ông Park cũng theo dõi, Nguyễn Phi Hoàng - cầu thủ 17 tuổi được HLV Lê Huỳnh Đức sử dụng trong đội hình chính. Đây là lần thứ 3 liên tiếp, Phi Hoàng được sử dựng trong đội hình xuất phát của SHB Đà Nẵng. Cầu thủ trẻ nhất V-League thi đấu 70 phút trước khi rời sân để nhường chỗ cho đàn anh Minh Tâm. Nhưng ngần ấy thời gian cũng là đủ để hậu vệ người Quảng Bình lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang-seo.

U.22 Việt Nam tập trung, HLV Park cho đá giao hữu 2 trận và vẫn dự Toulon Cup

Ông Park lập tức điền tên Phi Hoàng vào danh sách của U.22 Việt Nam tập trung vào chiều 2.11, nâng tổng số cầu thủ được triệu tập lần này lên thành 34 người. Phi Hoàng được nhận tin rất vui này khi anh chuẩn bị về quê để nghỉ ngơi sau một mùa giải đầu tiên góp mặt ở V-League. Anh và đàn anh cũng là đồng đội ở SHB Đà Nẵng Đặng Tuấn Nghĩa đã có mặt ở Hà Nội vào ngày hôm nay.
Trước đó, Phi Hoàng cũng có tên trong danh sách U.17 Việt Nam mới đây nhưng vì SHB Đà Nẵng đang cần người tại V-League nên HLV Lê Huỳnh Đức đã không đồng ý cho học trò lên tập trung.

Đội U.22 Việt Nam có thêm tân binh Phi Hoàng

ẢNH: MAI LĨNH

Phi Hoàng được HLV Lê Huỳnh Đức phát hiện và tuyển chọn vào đội trẻ Đà Nẵng khi Hoàng mới 13 tuổi. Phi Hoàng được đánh giá có lối chơi sắc sảo, thông minh, di chuyển có tốc độ.

Phi Hoàng là trường hợp 17 tuổi hiếm hoi mà HLV Park Hang-seo triệu tập vào lực lượng của ông. Trước đấy, phần lớn các gương mặt mà ông Park lựa chọn thường độ tuổi 18 trở lên. Việc Phi Hoàng được gọi lên U.22 Việt Nam phụ thuộc 2 yếu tố. Thứ nhất, anh có thể chơi vị trí hậu vệ trái, cầu thủ chạy cánh trái. Đây là vị trí mà không nhiều cầu thủ của Việt Nam cảm thấy quen thuộc. Bởi phần lớn CLB tại V-League sử dụng sơ đồ 4-4-2, nên việc có một cầu thủ chạy cánh không hẳn là cần thiết. Nhưng nó lại là tiêu chí bắt buộc trong sơ đồ 3 trung vệ của ông Park Hang-seo.
Thứ hai, Phi Hoàng mới 17 tuổi. HLV Park Hang-seo đang tính đến việc “nhân giống” cho tương lai của bóng đá Việt Nam. Điều đó khá giống với trường hợp của Đoàn Văn Hậu. Năm 2017, khi Văn Hậu mới 18 tuổi, anh đã thi đấu cho U.22 rồi đội tuyển Việt Nam. Để rồi hiện tại, chúng ta có một hậu vệ trái trẻ trung và đầy tiềm năng.
Theo kế hoạch, nhóm 1 đội U.22 Việt Nam gồm 23 cầu thủ sẽ hội quân và tập luyện từ hôm nay (2.11); Nhóm 2 gồm 2 cầu thủ sẽ hội quân vào ngày 3.11 và cuối cùng nhóm 3 gồm các cầu thủ còn lại sẽ hội quân vào ngày 9.11.
Đội U.22 Việt Nam tập trung lần này tính đến hiện tại gồm có 34 cầu thủ, trong đó có 4 thủ môn, 9 hậu vệ, 14 tiền vệ và 6 tiền đạo mà Phi Hoàng là tân binh mới nhất. HLV Park Hang-seo sẽ có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí vào chiều nay.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.