Sẽ bổ nhiệm ghế TTK VFF trong tháng 2

27/01/2012 01:25 GMT+7

Hôm qua, Phó chủ tịch LĐBĐ VN (VFF) Nguyễn Lân Trung cho biết nhiệm vụ trọng tâm của bóng đá VN trong năm 2012 là phải chuẩn bị thật tốt đội tuyển VN thi đấu AFF Cup 2012 tại Thái Lan và Malaysia với mục tiêu giành thành tích tốt nhất.

Hôm qua, Phó chủ tịch LĐBĐ VN (VFF) Nguyễn Lân Trung cho biết nhiệm vụ trọng tâm của bóng đá VN trong năm 2012 là phải chuẩn bị thật tốt đội tuyển VN thi đấu AFF Cup 2012 tại Thái Lan và Malaysia với mục tiêu giành thành tích tốt nhất.

Ngay sau tết, thường trực VFF sẽ họp và lên phương án chọn HLV nội cho đội tuyển theo phương thức không kiêm nhiệm với CLB và sẽ trả lương cao khoảng 100 triệu đồng/ tháng để vị HLV này cũng như các trợ lý toàn tâm toàn ý với công việc.

Bên cạnh đó, VFF sẽ tiếp tục xây dựng các đội tuyển U.22 dự giải vô địch Đông Nam Á tại Brunei vào cuối tháng 2, đội tuyển U.21 dự vòng loại giải châu Á vào tháng 7, các đội Futsal, U.16 và U.19 dự các giải Đông Nam Á và châu Á, đồng thời quan tâm nhiều hơn với đội tuyển nữ. Về công tác đối ngoại, VFF vẫn đề nghị Tổng cục TDTT cho phép cựu TTK Trần Quốc Tuấn tiếp tục tham gia các ban của FIFA, AFC, AFF để tăng cường quan hệ với các tổ chức này, đồng thời yêu cầu phòng đối ngoại nâng cao hơn nữa chất lượng trong việc đào tạo cán bộ hỗ trợ ông Tuấn khi cần.

Ông Trung cũng cho biết VFF vẫn tiếp tục chỉ đạo sát sao VPF điều hành hệ thống giải đấu quốc gia gồm Super League, Cúp QG và giải hạng nhất diễn ra suôn sẻ, có chất lượng để tạo niềm tin nơi người hâm mộ. Một vấn đề mấu chốt là VFF sẽ phải xúc tiến tìm ngay Tổng thư ký mới sau khi ông Trần Quốc Tuấn đã rút lui. Hiện số ứng cử viên quá ít chỉ vỏn vẹn 2 người nên thường trực VFF sẽ phải bàn bạc kỹ trước khi đưa ra lấy ý kiến BCH vào giữa tháng 2 để bổ nhiệm ghế TTK, tránh bị FIFA phạt theo quy định phải hoàn tất chức danh trong 60 ngày.

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.