Sẽ xử nặng tay với các hành vi tiêu cực

04/02/2012 08:19 GMT+7

Đó là khẳng định của Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng. Ông nói: “Tôi không quá hoang mang trước những “điểm đen” nổi cộm của 3 vòng đầu mùa giải liên quan đến trọng tài, an ninh, bạo lực sân cỏ, 10 mùa giải trước, V-League cũng để lại những dấu ấn không mấy tốt đẹp và cần phải có một quá trình để hoàn thiện từng bước. Không thể đòi hỏi giải “ngon lành” ngay trong tháng đầu tiên.

Đó là khẳng định của Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng. Ông nói: “Tôi không quá hoang mang trước những “điểm đen” nổi cộm của 3 vòng đầu mùa giải liên quan đến trọng tài, an ninh, bạo lực sân cỏ, 10 mùa giải trước, V-League cũng để lại những dấu ấn không mấy tốt đẹp và cần phải có một quá trình để hoàn thiện từng bước. Không thể đòi hỏi giải “ngon lành” ngay trong tháng đầu tiên.

Chúng tôi vẫn quyết liệt theo đuổi đến cùng thứ bóng đá sạch, xử lý triệt để mọi tệ nạn, trong đó có bạo lực. Nếu có vấn đề nảy sinh, VPF sẽ ngay lập tức kiến nghị với VFF hay các đơn vị có liên quan cùng giải quyết.

Sắp tới, các sân sẽ được trang bị thêm các phương tiện để công tác tổ chức ngày càng được đảm bảo. Chúng tôi cũng sẽ kiến nghị ban kỷ luật phải xử phạt nặng tay hơn, nghiêm minh hơn. Chỉ có bóng đá sạch mới hy vọng lấy bóng đá nuôi được bóng đá!”.

L.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.