SHB Đà Nẵng bắt đầu bị “rút ruột”

20/08/2010 08:43 GMT+7

Sau chiến thắng 4-2 trước LS.Thanh Hóa, nhiệm vụ trụ hạng với SHB Đà Nẵng đã hoàn thành. Tuy nhiên, một cuộc tháo chạy khỏi đội bóng đã và đang diễn ra ở đội bóng này.

Sau chiến thắng 4-2 trước LS.Thanh Hóa, nhiệm vụ trụ hạng với SHB Đà Nẵng đã hoàn thành. Tuy nhiên, một cuộc tháo chạy khỏi đội bóng đã và đang diễn ra ở đội bóng này.

Thông tin đầu tiên chính là việc tuyển thủ QG Nguyễn Đức Cường sẽ rời SHB Đà Nẵng về đầu quân cho Hòa Phát HN với giá 4 tỉ. Chàng thủ môn gốc xứ Nghệ từng thổ lộ ước muốn được thi đấu nhiều hơn cũng như tìm môi trường thử thách mới. Việc về bắt cho đội bóng thủ đô là quyết định đúng đắn để giữ một vị trí trong ĐTQG. Chưa kể Hòa Phát HN sẽ để thủ thành Myers ra đi nhằm nhường một suất ngoại binh cho hàng công.

Chưa dừng lại đó, HLV Nguyễn Thành Vinh cũng rất quan tâm tới tiền vệ Nguyễn Thanh Phúc của đội bóng sông Hàn. Với kỹ thuật và độ tinh quái, Phúc “gà” được đội bóng thủ đô đánh giá rất cao. Nhiều khả năng Thanh Phúc sẽ rời sân Chi Lăng với bản hợp đồng 4,5 tỉ trong 2 năm.

Thông tin đáng lo ngại nhất với BHL đội bóng lúc này chính là việc tiền đạo Merlo muốn rời CLB ngay sau khi mùa giải năm nay kết thúc. Ngoài việc bầu Hiển muốn đưa Merlo về Hà Nội T&T, các đội bóng khác như Hà Nội ACB, XM.Hải Phòng, B.Bình Dương... cũng đều muốn sở hữu cầu thủ này.

Y.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.