SHB Đà Nẵng gặp khó khăn trước vòng tứ kết AFC Cup

13/09/2010 09:04 GMT+7

Sau giai đoạn 1 bội thu tiền thưởng, không ít cầu thủ Đà Nẵng không khỏi bị sốc khi nghe tin sẽ phải đóng mức chiết khấu tiền thưởng lên đến 35%. Tâm trạng bức xúc đã ảnh hưởng không ít tới không khí toàn đội trước ngày sang Bahrain.

Ngoại binh của SHB Đà Nẵng chỉ còn Hernandez  đủ sức vào sân - Ảnh: B.D

Sau giai đoạn 1 bội thu tiền thưởng, không ít cầu thủ Đà Nẵng không khỏi bị sốc khi nghe tin sẽ phải đóng mức chiết khấu tiền thưởng lên đến 35%. Tâm trạng bức xúc đã ảnh hưởng không ít tới không khí toàn đội trước ngày sang Bahrain.

Sáng 10.9, chủ tịch Đỗ Quang Hiển buộc phải vào Đà Nẵng để động viên cầu thủ. Ông quyết định thưởng 1.000 USD cho mỗi cầu thủ nhằm động viên tinh thần trước trận đánh lớn. Ngay mức chiết khấu 35% cũng được giải thích chỉ áp dụng với một số ngoại binh nhận khoản tiền thưởng lớn từ sau những chiến thắng liên tiếp tại V-League, AFC Cup và Cúp QG. Còn số cầu thủ nội thường ra sân chỉ áp dụng mức 15-20% theo quy định thuế của nhà nước. Nhờ những giải thích rõ ràng này, các cầu thủ vừa có cảm giác thoải mái và tránh bị những ức chế tâm lý không đáng có trước trận gặp Al Riffa.

Đánh giá về trận lượt đi ở Bahrain quyết định cơ hội đi tiếp của đội nhà, bầu Hiển yêu cầu các cầu thủ tập trung toàn bộ tâm lực cho trận đấu. Nhưng HLV Lê Huỳnh Đức thực sự rơi vào tình cảnh khó khăn khi Rogerio, Nguyên Sa, Văn Mẹo, Hoàng Quãng đều bị chấn thương nhẹ. Riêng 2 cầu thủ chủ chốt Thanh Hưng và Merlo sẽ vắng mặt do án treo giò. SHB Đà Nẵng chỉ có mỗi Hernandez là ngoại binh đủ sức ra sân. Còn Matias buộc phải ngồi ngoài do tới vòng bán kết các đội mới được bổ sung lực lượng. Dàn quân vừa mỏng và yếu trên toàn bộ cả 3 tuyến thực sự là bài toán khó khi Al Riffa đang đầy đủ binh hùng, tướng mạnh để tiếp đón đội khách.

Ngay sáng 11.9, BHL và 13 cầu thủ còn lành lặn di chuyển vào TP.HCM trước khi trải qua gần 3 chuyến bay transit mệt mỏi để tới Bahrain. Nỗi lo lớn nhất với HLV Lê Huỳnh Đức chính là việc làm quen với không khí khá nóng ở Tây Á. Tuy thế, toàn đội tin tưởng sẽ có kết quả khả quan dù đối diện với muôn vàn khó khăn trên đất khách.

Yến Ca

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.