SHB Đà Nẵng mất nửa đội hình chính

10/05/2010 10:50 GMT+7

Trận thua trước đội bóng đất Thủ ở vòng 11 V-League để lại hậu quả nặng nề cho hàng thủ SHB Đà Nẵng. Trung vệ quan trọng Phước Vĩnh dính chấn thương phải rời sân từ phút 70. Sau khi kiểm tra chấn thương, các bác sĩ của đội cho biết Vĩnh bị tổn thương dây chằng ở cả hai gối.

Phước Vĩnh rời sân trên cáng thương trong trận gặp Bình Dương - Ảnh: Bạch Dương

Trận thua trước đội bóng đất Thủ ở vòng 11 V-League để lại hậu quả nặng nề cho hàng thủ SHB Đà Nẵng. Trung vệ quan trọng Phước Vĩnh dính chấn thương phải rời sân từ phút 70. Sau khi kiểm tra chấn thương, các bác sĩ của đội cho biết Vĩnh bị tổn thương dây chằng ở cả hai gối.

Ngay sau khi đội trở về Đà Nẵng vào buổi trưa ngày 8.5, Phước Vĩnh cho biết nhiều khả năng dây chằng đầu gối của anh bị đứt và phải nghỉ khoảng hai tháng. Việc vắng Phước Vĩnh trong thời điểm nước rút của giai đoạn 1 đã khiến tình hình nhân sự của SHB Đà Nẵng càng trở nên khó khăn, nhất là khi Hải Lâm bị treo giò 4 trận. Ngay cả trung vệ Wiliam cũng phải ngồi ngoài do bị đau gối nhẹ. Hiện nay, SHB Đà Nẵng chỉ còn đúng hai trung vệ Cao Cường và Thành Trung là không dính chấn thương.

Ngoài ra, Quang Tuấn, Văn Mẹo, Quốc Anh cũng dính chấn thương gối. Chỉ có Thanh Phúc và Văn Học đã hồi phục khoảng 70% thể lực và sẽ trở lại trong thời gian tới. Như vậy, hơn nửa quân số chính thức của SHB Đà Nẵng phải ngồi ngoài sân. Rõ ràng chưa khi nào HLV Lê Huỳnh Đức gặp phải khó khăn ở cả 3 tuyến như bây giờ.

Trở về từ Bình Dương, toàn bộ đội bóng ngay lập tức trở lại với lịch tập luyện hai buổi/ngày. Trong buổi tập, ban huấn luyện (BHL) liên tục cập nhập tình hình chấn thương của các cầu thủ.

Các buổi tập của SHB Đà Nẵng cũng trở nên “nóng” hơn khi HLV Huỳnh Đức liên tục cắt còi để nhắc nhở các học trò. Quan điểm của HLV Huỳnh Đức là trả món nợ đã vay trước B.Bình Dương và tìm chiếc vé vào vòng tứ kết AFC Cup.

Yến Ca

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.