SHB Đà Nẵng muốn đá trận tứ kết Cúp QG tại sân Huế

10/03/2010 10:31 GMT+7

Theo lịch sắp xếp của ban tổ chức Cúp QG 2010, thầy trò ông Lê Huỳnh Đức sẽ đối mặt với CS Đồng Tháp ở trận tứ kết vào ngày 28.3 trên sân Chi Lăng. Nếu vượt qua được đội bóng xứ Đồng Tháp Mười, SHB Đà Nẵng vẫn tiếp tục được thi đấu trên sân nhà ở vòng bán kết. Với lịch thi đấu như trên, ĐKVĐ giữ Cúp QG 2009 hoàn toàn có cơ hội tái lập thành tích ở mùa giải mới này.

Đội SHB Đà Nẵng không thể đá trận tứ kết Cúp QG ở sân Đà Nẵng - Ảnh: B.D

Theo lịch sắp xếp của ban tổ chức Cúp QG 2010, thầy trò ông Lê Huỳnh Đức sẽ đối mặt với CS Đồng Tháp ở trận tứ kết vào ngày 28.3 trên sân Chi Lăng. Nếu vượt qua được đội bóng xứ Đồng Tháp Mười, SHB Đà Nẵng vẫn tiếp tục được thi đấu trên sân nhà ở vòng bán kết. Với lịch thi đấu như trên, ĐKVĐ giữ Cúp QG 2009 hoàn toàn có cơ hội tái lập thành tích ở mùa giải mới này.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của TNTT &GT, ban lãnh đạo đội bóng sông Hàn dời trận đấu tại vòng tứ kết Cúp QG sang một địa điểm thi đấu khác. Nguyên nhân chủ yếu do SHB Đà Nẵng sẽ liên tục thi đấu trên sân nhà từ ngày 20 tới 28.3 tới đây. Cụ thể, thầy trò Huỳnh Đức sẽ tiếp Navibank SG vào ngày 20.3 tại vòng 6 V-League. Bốn ngày sau, SHB Đà Nẵng sẽ tiếp Tai Poo (Hồng Kông) tại vòng bảng AFC Cup 2010. Nếu tiếp tục thi đấu với CS Đồng Tháp vào ngày 28.3, ban bảo dưỡng sân Chi Lăng không thể đảm bảo được chất lượng mặt cỏ cho việc thi đấu.

Tính từ kỳ nghỉ Tết tới nay, mặt sân Chi Lăng đã trải qua 3 trận đấu liên tiếp. Nếu tiếp tục 3 trận đấu tới đây, mặt cỏ sân Chi Lăng sẽ bị hư hại. Chưa kể Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng và Sở VH - TT - DL Đà Nẵng sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Đà Nẵng vào ngày 29.3. Công tác chuẩn bị và thi đấu sẽ chồng chéo khiến ban lãnh đạo đội bóng gửi công văn dời sân trận gặp CS Đồng Tháp lên LĐBĐ Việt Nam cách đây vài ngày.

Yến Ca

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.