SHB Đà Nẵng sẽ vô địch lượt đi

23/05/2010 09:36 GMT+7

Thật khó có thể vuột khỏi danh hiệu này khi thầy trò Lê Huỳnh Đức tiếp đối thủ đang cầm đèn đỏ Megastar Nam Định trên sân Chi Lăng, bất chấp việc đang thiếu hụt lực lượng.

SHB Đà Nẵng khó  đánh rơi danh hiệu vô địch lượt đi - Ảnh: B.D

Thật khó có thể vuột khỏi danh hiệu này khi thầy trò Lê Huỳnh Đức tiếp đối thủ đang cầm đèn đỏ Megastar Nam Định trên sân Chi Lăng, bất chấp việc đang thiếu hụt lực lượng.

Việc Merlo chưa đủ  thể lực có thể buộc Lê Huỳnh Đức phải để Minh Tuấn và Mendez đá cặp ở hàng công. Ở hàng thủ, đội bóng sông Hàn cũng có những điều chỉnh ở hành lang trái do Quốc Thanh thi đấu không như mong đợi. Hoàng Quãng sẽ được lùi về trám hành lang trái còn Cao Cường sẽ xê dịch vào trong đá cặp cùng trung vệ trẻ Thành Trung.

Về phía đội khách, HLV Nguyễn Ngọc Hảo không có quá nhiều lựa chọn khi Trung Kiên và Chinedu bị treo giò. Đội bóng thành Nam chỉ đưa 20 cầu thủ vào sân Chi Lăng để chuẩn bị cho đội chủ nhà. Có quá ít cơ may để đội khách có thể giành được 1 điểm dù đội chủ nhà đang mất khá nhiều cầu thủ trụ cột.

Yến Ca

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.