SHB Đà Nẵng tiếp tục “Argentina hóa” hàng công

23/04/2010 09:41 GMT+7

Giai đoạn 1 chỉ còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc, SHB Đà Nẵng tất bật với những kế hoạch làm mới đội hình của mình. Hiện nay, nhân sự của đội bóng Đà Nẵng có 4 cầu thủ người Argentina là Merlo, Hernandez, Mendez và Cesard Clocci. Chưa kể trung vệ người Mỹ là William, quá trình “Nam Mỹ hóa” sẽ được đội bóng sông Hàn tiếp tục thực hiện ở lượt về.

Merlo là chân sút đáng nể nhưng chấn thương khiến phong độ anh thất thường - Ảnh: B.D

Giai đoạn 1 chỉ còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc, SHB Đà Nẵng tất bật với những kế hoạch làm mới đội hình của mình. Hiện nay, nhân sự của đội bóng Đà Nẵng có 4 cầu thủ người Argentina là Merlo, Hernandez, Mendez và Cesard Clocci. Chưa kể trung vệ người Mỹ là William, quá trình “Nam Mỹ hóa” sẽ được đội bóng sông Hàn tiếp tục thực hiện ở lượt về.

Loại bỏ hàng phế phẩm

Cụ thể hơn, trung vệ William cũng như tiền vệ Cesard sẽ được cho ra đi sớm vì không đáp ứng nhu cầu chuyên môn. Với một lý lịch thi đấu hoành tráng cho những CLB mạnh ở giải nhà nghề Mỹ như Philadelphia KiXX, Miami FC... William được BHL đội bóng sông Hàn chờ đợi sẽ hòa nhập nhanh với đội bóng. Nhưng 4 tháng  qua, trung vệ này thi đấu chệch choạc như cầu thủ học việc khiến BLĐ đội bóng phải thanh lý sớm hợp đồng.

Còn tiền vệ Cesard gần như được bật đèn xanh cho đi vì không có bước tiến đáng kể trong năm thứ 2 có mặt ở sân Chi Lăng. Còn nhớ ở V-League 2009, Almeida rồi Merlo lần lượt dính chấn thương. Cesard hoàn thành tốt nhiệm vụ tiền đạo trong thời điểm HLV Lê Huỳnh Đức thiếu đi một chân sút đích thực. Chính vì vậy, vị tướng họ Lê quyết định giữ cầu thủ này ở lại nhằm làm lá bài “tẩy” khi Merlo bị khống chế. Tuy nhiên, Cesard chưa có được một trận đấu thành công dù được vào sân nhiều lần từ băng ghế dự bị. Ngay cả kỹ năng xử lý bóng, Cesard còn thua xa cả tân binh Mendez. Kể từ đó, cái tên Cesard không còn nằm trong kế hoạch chuẩn bị của SHB Đà Nẵng.

Tiếp tục thử việc một chân sút Argentina

Đáng lẽ ra, cả Cesard lẫn William đều không được đội bóng sông Hàn ký hợp đồng ở đầu mùa giải năm nay. Song Almeida bất ngờ tái phát chấn thương, còn các cầu thủ tới xin thử việc chất lượng quá kém nên HLV Huỳnh Đức phải gật đầu lấy lệ.

Nhưng khi mùa giải đang bước vào những lúc dầu sôi lửa bỏng, BHL đội bóng đứng ngồi không yên vì thiếu người. Merlo dính chấn thương nên không phải khi nào cũng có phong độ cao nhất. Còn Hernandez vốn là một tiền vệ tấn công có xu hướng tổ chức bóng. Do đó, SHB Đà Nẵng buộc phải nâng cấp hàng tấn công khi V-League và AFC Cup đều là những mặt trận SHB Đà Nẵng không thể bỏ được.

Ngay trước trận gặp Thai Port, chân sút Batias đã được Merlo giới thiệu với BHL đội nhà. Người đồng hương của Merlo có vẻ ngoài khá giống Hernandez nhưng thể hình và thể lực không hề thua kém Merlo. Màn trình diễn chưa thực sự ấn tượng nhưng khả năng “làm bóng”, tỳ đè cũng như tư duy chiến thuật của Batias lại phù hợp với lối chơi của HLV Huỳnh Đức.

Đây chưa phải là cầu thủ duy nhất tới thử việc tại sân Chi Lăng, song cuộc “Nam Mỹ hóa” này giúp SHB Đà Nẵng có thể an tâm về độ dày đội hình ở giai đoạn lượt về.

Yến Ca

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.