​ Siêu Cúp quốc gia 2019: Lịch sử sẽ đứng về phía ai?

29/02/2020 17:31 GMT+7

Sau nhiều trục trặc, cuối cùng mùa giải mới 2020 cũng sẽ mở màn bằng trận tranh Siêu Cúp quốc gia 2019 giữa đội đương kim vô địch CLB Hà Nội và đội á quân TP.HCM trên sân Thống Nhất vào chiều mai (1/3). Liệu lịch sử sẽ đứng về phía ai trong cuộc so tài này.

*Tỷ lệ chiến thắng của các đội vô địch V-League là 75%

Trải qua 20 lần tổ chức các trận tranh Siêu Cúp quốc gia từ trước đến nay, thống kê cho thấy: phần lớn các chiến thắng đều thuộc về nhà đương kim vô địch V-League. Chỉ có đúng 5 đội đoạt Cúp quốc gia hoặc á quân V-League sau đó giành được Siêu Cúp quốc gia. Đó là SLNA (năm 2002), M.Hải Phòng (năm 2005), Thanh Hóa (năm 2009), V.Ninh Bình (năm 2013) và Than Quảng Ninh (năm 2016). Như vậy, tỷ lệ giành chiến thắng của các đội đoạt chức vô địch V-League trong trận tranh Siêu Cúp quốc gia là 75%.

“Ronaldo Việt Nam” Phi Sơn trở lại, hy vọng được khoác áo đội tuyển

Như vậy nếu nhìn từ lịch sử, có thể thấy CLB Hà Nội với tư cách là đội đương kim vô địch V-League đang đứng trước cơ hội giành chiến thắng nhiều gấp 3 lần so với đối thủ.

*Tỷ lệ chiến thắng của các đội chủ nhà là 92%

Kể từ khi ra đời (năm 1999) đến nay, đã có 13 trận tranh Siêu Cúp quốc gia được tổ chức trên sân nhà của đội vô địch V-League hoặc đội đoạt Cúp quốc gia hoặc á quân V-League (còn lại là diễn ra trên sân trung lập). Trong đó, các đội chủ nhà “ca khúc khải hoàn” và giành được Siêu Cúp tới 12 lần (vào các năm 1999, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018), đạt tỷ lệ chiến thắng lên tới 92,3%.

Văn Quyết đầy quyết tâm

Vy Khánh

Lần duy nhất mà đội chủ nhà thất bại trong trận tranh Siêu Cúp quốc gia là vào năm 2016. Khi đó, dù được thi đấu trên sân Hàng Đẫy nhưng đội chủ nhà Hà Nội đã để thua Than Quảng Ninh một cách đáng tiếc với tỷ số 2-4 trong loạt sút penalty sau khi hai đội hòa nhau 3-3 trong thời gian thi đấu chính thức.

Tân binh Alex Lima nhanh chóng hòa nhập cùng CLB TP.HCM

Năm nay, trận tranh Siêu Cúp quốc gia sẽ được tổ chức trên sân Thống Nhất - sân nhà của CLB TP.HCM. Đây sẽ là một lợi thế không nhỏ để thầy trò HLV Chung Hae-seong có thể tận dụng để mang về phòng truyền thống của CLB  Siêu Cúp quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử.

Phi Sơn cũng tỏ rõ khí thế

CLB TPHCM cung cấp

*Tỷ lệ chiến thắng của Hà Nội chỉ là 40%

Trong khi đây mới chỉ là trận tranh Siêu Cúp quốc gia đầu tiên của CLB TP.HCM thì đây đã là trận tranh Siêu Cúp quốc gia thứ 6 của CLB Hà Nội. Tuy nhiên trong 5 lần trước, đội bóng Thủ đô chỉ thắng được có 2 trận (năm 2010 và 2018), còn lại để thua 3 trận (năm 2013, 2015, 2016). Như vậy tỷ lệ giành chiến thắng trong trận tranh Siêu Cúp của Hà Nội chỉ là 40%.

Với Công Phượng - Phi Sơn, TP.HCM đủ sức hạ Hà Nội ở Siêu cúp

Liệu năm nay thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ giúp đội bóng Thủ đô nâng tỷ lệ này lên 50%, qua đó có chiếc Siêu Cúp quốc gia thứ 3 trong lịch sử CLB. Hay là thầy trò HLV Chung Hae-seong sẽ ghi tên mình vào danh sách các đội bóng từng nâng cao chiếc Cúp vô địch?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.