SLNA lần thứ 7 vô địch U.17

21/07/2012 03:04 GMT+7

Đội SLNA đã đoạt chức vô địch Giải bóng đá U.17 Báo Bóng Đá tranh Cúp Thái Sơn Nam 2012 sau khi thắng ĐTLA 7-2 trong trận chung kết vừa diễn ra vào chiều qua tại sân Tự Do, Huế (ảnh).

Đội SLNA đã đoạt chức vô địch Giải bóng đá U.17 Báo Bóng Đá tranh Cúp Thái Sơn Nam 2012 sau khi thắng ĐTLA 7-2 trong trận chung kết vừa diễn ra vào chiều qua tại sân Tự Do, Huế (ảnh).

Ngay trong hiệp 1, ít ai nghĩ ĐTLA lại thua đậm đến vậy bởi họ đã chơi phản công rất hay với hai bàn thắng đẹp mắt của Dương Anh Tú. Trong khi đó, SLNA chỉ ghi được một bàn có phần may mắn, bởi cú sút xa của Đình Châu không hiểm, nhưng thủ môn Vĩnh Phú (ĐTLA) đã chủ quan để bóng bật tay bay ngược vào lưới.

 Thế nhưng mọi chuyện đảo chiều ở hiệp 2 khi đội bóng xứ Nghệ tấn công dồn dập khiến hàng thủ ĐTLA chao đảo. Bàn gỡ 2-2 ở phút 47 của Tuấn Tài chính là bước ngoặt của trận đấu. HLV Nguyễn Kim Hùng (ĐTLA) tỏ ra thiếu kinh nghiệm khi ông chăm chăm phản ứng trọng tài thay vì động viên cầu thủ của mình giữ vững tinh thần.

Thêm vào đó, Trọng Nghĩa (ĐTLA) lãnh thẻ đỏ rời sân khiến cho ĐTLA thiệt quân. Tận dụng thời cơ này, SLNA có thêm 5 bàn do Đình Châu, Vũ Đạt, Tuấn Tài, Phú Nguyên, Xuân Mạnh ghi, nâng cao chuỗi thành tích của mình với lần thứ 7 vô địch giải U.17 quốc gia.

Cầu thủ Đình Châu (SLNA) được bầu chọn xuất sắc nhất giải. Đồng đội là Tuấn Tài đoạt giải vua phá lưới. Thủ môn Vĩnh Phú (ĐTLA) dù lọt nhiều bàn vẫn được bầu chọn thủ môn xuất sắc nhất giải.

Q.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.