SLNA rộng cửa vào VCK

29/06/2011 00:41 GMT+7

Chiều hôm qua 28.6 tiếp tục diễn ra trận đấu thứ 2 trên sân Vinh ở bảng B giữa Than Quảng Ninh (đội đã thua tiếc nuối ở phút chót trận đầu trước Sông Lam Nghệ An) gặp Hà Nội ACB. 2 đội đã chơi khá quyết liệt với 6 thẻ vàng, trong đó 4 dành cho Than Quảng Ninh.

Chiều hôm qua 28.6 tiếp tục diễn ra trận đấu thứ 2 trên sân Vinh ở bảng B giữa Than Quảng Ninh (đội đã thua tiếc nuối ở phút chót trận đầu trước Sông Lam Nghệ An) gặp Hà Nội ACB. 2 đội đã chơi khá quyết liệt với 6 thẻ vàng, trong đó 4 dành cho Than Quảng Ninh.

Nguyễn Viết Hoàng (15) mở tỷ  số phút 50, nhưng chỉ 8 phút sau, Nguyễn Văn Nam (20) gỡ hòa cho đội bóng thủ đô. Đến phút 76, tiền vệ tuyển U.19 Nguyễn Hải Huy (12) đã ấn định tỷ số 2-1 cho Than Quảng Ninh. Như vậy SLNA và Than Quảng Ninh  cùng 3 điểm, nhưng SLNA còn trận cuối gặp Hà Nội ACB vào chiều mai 30.6. Chỉ cần hòa, đội bóng á quân giải U.21 năm 2010 sẽ vào VCK. Ngay Hà Nội ACB cũng còn hy vọng nếu thắng SLNA cách biệt 2 bàn.

Chiều nay 29.6 sẽ diễn ra lượt trận cuối cùng bảng D quyết định chiếc vé dự VCK sẽ thuộc về HAGL hay Đắk Lắk. Đội chủ sân Pleiku chỉ cần hòa trong khi Đắk Lắk buộc phải thắng.

V.Kiệt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.