SLNA vuột chiến thắng ở phút cuối

13/04/2014 19:12 GMT+7

(TNO) Hai lần dẫn bàn nhưng những sơ hở ở khâu phòng ngự đã khiến Sông Lam Nghệ An (SLNA) mất 3 điểm khi bị đội khách Đồng Tâm Long An (ĐTLA) san bằng tỷ số 2-2 ở phút cuối cùng.

(TNO) Hai lần dẫn bàn nhưng những sơ hở ở khâu phòng ngự đã khiến Sông Lam Nghệ An (SLNA) mất 3 điểm khi bị đội khách Đồng Tâm Long An (ĐTLA) san bằng tỷ số 2-2 ở phút cuối cùng.

>> Công Vinh đá hỏng phạt đền, SLNA lại ôm hận trước Đồng Nai
>> Công Vinh có bàn thắng thứ 100, SLNA thắng đậm
>> Công Vinh ghi bàn thứ 99, SLNA lên đầu bảng

 
Công Vinh (9) đã có trận đấu khá mờ nhạt - Ảnh: Minh Tú

Trước ĐTLA đang khủng hoảng lực lượng, những tưởng SLNA sẽ dễ dàng giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng, nhưng đội bóng xứ Nghệ đã chơi một trận mờ nhạt.

Bàn thắng giúp SLNA dẫn trước 1-0 không đến từ sự xuất sắc của các học trò HLV Hữu Thắng mà do trung vệ Đình Vinh (ĐTLA) thiếu tập trung nên đá phản lưới nhà ở phút 25.

Bàn thắng như một món quà từ đội khách những tưởng sẽ giúp SLNA chơi mạnh mẽ hơn, nhưng các cầu thủ của họ kể cả Lê Công Vinh đều chơi quá mờ nhạt.

Sự yếu kém trong phòng ngự của SLNA đã phải trả giá khi Hoài Nam tận dụng cơ hội dứt điểm cận thành để san bằng tỷ số 1-1.

Bước sang hiệp 2, một khoảnh khắc lóe sáng của Phi Sơn đã giúp SLNA dẫn lại 2-1 ở phút 49.

Cuối trận khi SLNA mất người bởi Mạnh Hùng nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, ĐTLA đã có bàn sang bằng tỷ số 2-2. Người lập công là Phan Thanh Giang từ một pha  phối hợp đá phạt góc.

Không thể thắng được đội áp chót ĐTLA, rõ ràng lực lượng SLNA quá yếu ở mùa giải năm nay.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.