Số máy Tổng thư ký VFF cũng là… hotline của CĐV Anh

13/07/2013 19:45 GMT+7

(TNO) Theo chân CLB Arsenal sang Việt Nam (VN) lần này có khoảng hơn 200 CĐV đến từ Anh quốc và ban tổ chức trận đấu cũng dành cho họ sự quan tâm tích cực.

(TNO) Theo chân CLB Arsenal sang Việt Nam (VN) lần này có khoảng hơn 200 CĐV đến từ Anh quốc và ban tổ chức trận đấu cũng dành cho họ sự quan tâm tích cực.

>> Khán giả trận Việt Nam - Arsenal sẽ bị soi kỹ
>> Arsenal ở chỗ "độc" và được bảo vệ tận răng
>> Fan Arsenal ở Việt Nam sẽ "hố hàng" như Indonesia?

 
Có khoảng hơn 200 CĐV đến Việt Nam theo dõi trận đấu với Arsenal - Ảnh: AFP 

Ông Ngô Lê Bằng, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) cho biết: “Đại sứ quán Anh tại VN rất cẩn thận. Từ cách đây đã lâu, họ đã hỏi chúng tôi rất kỹ những thông tin liên quan đến ngày diễn ra trận đấu như CĐV sẽ đến sân như thế nào, để xe ở đâu, đi ở tuyến đường nào.
 
Và đặc biệt, Đại sứ quán Anh cũng lo cho công dân nước mình, lần đầu tiên đến VN sẽ gặp trục trặc về đường sá, nhất là trước và sau khi trận đấu diễn ra.

Tôi đã trả lời rằng, nếu chẳng may gặp sự cố hoặc bị lạc, CĐV Anh nên hỏi cảnh sát và ngoài ra, VFF cũng đã cung cấp cho Đại sứ quán những số máy cần thiết của những người giỏi tiếng Anh như Chánh văn phòng VFF Lê Hoài Anh, hay chính số máy của tôi cũng sẽ trở thành... hotline để tiện liên lạc cho CĐV Anh".

Sẽ có thiết bị soi vé giả

Trong cuộc họp rà soát lại lần cuối công tác an ninh vào sáng nay 13.7, ban tổ chức trận đấu và CATP Hà Nội cũng đã đặt ra những tình huống xấu có thể xảy ra để lập phương án phòng chống hoặc giải quyết kịp thời. Ví dụ như vé giả.
 
Ông Bằng cho biết: “CATP Hà Nội đã có một kế hoạch rất tỉ mỉ, trong đó có khâu kiểm soát người đến xem. Ngoài kiểm soát qua cổng từ, bộ phận kiểm vé sẽ sử dụng thiết bị chuyên dụng để soi nhằm phát hiện vé giả. Công đoạn này sẽ khiến việc vào cửa lâu hơn bình thường một chút, nên dễ gây ùn tắc.

BTC cũng lo lắng là khán giả VN có thói quen đến sát giờ thi đấu và hay chen lấn xô đẩy. Do đó, chúng tôi khuyên khán giả nên đến sớm trước 1,2 tiếng để tránh ùn tắc. Hơn nữa được xem màn khởi động của Arsenal cũng phần nào thỏa mãn được sự tò mò”.
 
Ông Bằng nói tiếp: “Đây không chỉ đơn thuần là một trận đấu giao hữu với một đội bóng mạnh mà còn như một ngày hội văn hóa. Để công tác tổ chức thành công, chúng tôi rất mong muốn và kêu gọi người hâm mộ VN nên giúp đỡ BTC, có ý thức cao khi đến sân Mỹ Đình.
 
Được biết, Phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội cũng đã có phương án chống bạo loạn, khủng bố và sử dụng cả chó nghiệp vụ để chống đột nhập.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.