Sông Lam Nghệ An sẽ bị lật đổ?

14/07/2010 23:23 GMT+7

VCK U.17 quốc gia tranh cúp Báo Bóng Đá sẽ diễn ra tại sân Chi Lăng - Đà Nẵng từ ngày 15 - 24.7.2010. Ở sân chơi này, SLNA gần như không có đối thủ với 4 lần liên tiếp đoạt ngôi vô địch, tính luôn giải U.18 (tiền thân giải U.17), đội bóng xứ Nghệ là đội chiến thắng tuyệt đối ở sân chơi này. Chính vì thế, trước khi giải đấu diễn ra, giới chuyên môn đã không ngần ngại dự đoán SLNA sẽ tiếp tục lên ngôi.

SLNA đang là đội bóng vô địch ở sân chơi U.17 - Ảnh: VFF

VCK U.17 quốc gia tranh cúp Báo Bóng Đá sẽ diễn ra tại sân Chi Lăng - Đà Nẵng từ ngày 15 - 24.7.2010. Ở sân chơi này, SLNA gần như không có đối thủ với 4 lần liên tiếp đoạt ngôi vô địch, tính luôn giải U.18 (tiền thân giải U.17), đội bóng xứ Nghệ là đội chiến thắng tuyệt đối ở sân chơi này. Chính vì thế, trước khi giải đấu diễn ra, giới chuyên môn đã không ngần ngại dự đoán SLNA sẽ tiếp tục lên ngôi.

Nhưng mọi chuyện với SLNA ở mùa giải này không đơn giản như những mùa trước. Trước hết, các trung tâm bóng đá trẻ trong cả nước đang ngày một mạnh lên bởi được đầu tư chu đáo, nên SLNA sẽ gặp các đối thủ xứng tầm. Quyết tâm nhất là chủ nhà SHB Đà Nẵng (ĐN), họ đã 3 lần có mặt ở trận chung kết, nhưng đều bị SLNA đánh bại, nên họ quyết tâm đòi nợ. ĐN là đội bóng có tiềm lực, bởi 4 cầu thủ góp mặt ở đội U.16 quốc gia làm nòng cốt như Anh Tuấn, Viết Thắng, Anh Phương, Anh Phong là những cầu thủ chơi rất chững chạc. Tiếc cho ĐN vì thiếu chân sút Thái Sung - đang được đào tạo ở Qatar, nhưng bù lại chân sút Ma Văn Tuấn có thể thay thế được. Ngoài chủ nhà ĐN, các đội bóng khác như Trung tâm bóng đá Hải Phòng, Nam Định, ĐTLA, Thừa Thiên - Huế… là những đội có thể gây bất ngờ.

Trận khai mạc giải giữa ĐN và Đắk Lắk sẽ được VTV3 truyền hình trực tiếp lúc 15 giờ 30 ngày 15.7. Tổng giải thưởng 230 triệu đồng, trong đó đội vô địch sẽ được thưởng 80 triệu.

Q.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.