SQC Bình Định sẽ nhập tịch cho Toledo

12/05/2010 10:43 GMT+7

Sau khi kế hoạch nhập tịch bất thành, HA.GL đã bật đèn xanh cho tiền đạo người Brazil, Rodrigo Toledo (ảnh) ra đi. Ngay lập tức, HLV Dương Ngọc Hùng đưa cầu thủ này về sân Quy Nhơn thi đấu. Ban lãnh đạo SQC Bình Định đang có ý định xin nhập tịch cho cầu thủ người Brazil này. Khả năng đơn xin nhập tịch của Toledo sẽ được thông qua nhanh nếu SQC Bình Định là đơn vị chủ quản nhập tịch cho cầu thủ này.

Sau khi kế hoạch nhập tịch bất thành, HA.GL đã bật đèn xanh cho tiền đạo người Brazil, Rodrigo Toledo (ảnh) ra đi. Ngay lập tức, HLV Dương Ngọc Hùng đưa cầu thủ này về sân Quy Nhơn thi đấu. Ban lãnh đạo SQC Bình Định đang có ý định xin nhập tịch cho cầu thủ người Brazil này. Khả năng đơn xin nhập tịch của Toledo sẽ được thông qua nhanh nếu SQC Bình Định là đơn vị chủ quản nhập tịch cho cầu thủ này.

Toledo đã xác nhận thông tin trên là chính xác. Anh cho biết thêm: “SQC Bình Định chỉ thay tên đội HA.GL trong đơn xin nhập tịch cho tôi. Còn tất cả các giấy tờ và thủ tục vẫn được giữ nguyên như trước. Tôi vẫn sẽ giữ cái tên Đoàn Văn Toledo như cũ nhằm tránh phải làm lại thủ tục từ đầu rất phiền phức”.

Theo giám đốc điều hành Phạm Văn Thanh, mục tiêu của SQC Bình Định là thăng hạng V-League năm nay. Nên khi giai đoạn 1 kết thúc, BHL đất võ cần bổ sung hai cầu thủ nội và một cầu thủ ngoại phục vụ cho kế hoạch lên hạng.

Nếu nhập tịch thành công, Toledo sẽ được đăng ký là cầu thủ nội ngay lập tức. Ngoài ra, HLV Dương Ngọc Hùng vừa mượn thêm tiền vệ trẻ HA.GL Lê Duy Thanh để bổ sung sức mạnh cho hàng tiền vệ. SQC Bình Định còn có ý định lấy thêm tiền vệ Marcelo Barbieri từ phía đội bóng phố núi. Nhưng kế hoạch này khó có thể thành hiện thực khi đội chủ sân Pleiku sẽ đăng ký cựu cầu thủ Huda Huế trong danh sách ngoại binh.

Yến Ca

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.