SQC Bình Định “tàn phá” CLB TP.HCM

23/05/2010 00:42 GMT+7

Không có nhiều bất ngờ ở lượt đấu cuối khi tốp đầu và tốp cuối không có nhiều xáo trộn. Với trận hòa nhẹ nhàng 1-1 của Hà Nội ACB trước TDC Bình Dương, đội bóng thủ đô dễ dàng có cách biệt 7 điểm so với đội thứ nhì, không chỉ vô địch lượt đi mà còn mở ra triển vọng lên hạng sớm khi giải chưa kết thúc. Trận này, TDC ghi bàn trước do Ngọc Hùng, nhưng sức ép dữ dội trong những phút cuối giúp Xuân Thành lấy lại 1 điểm cho ACB.

Niềm vui thoát hiểm của Tiền Giang - Ảnh: Thiên Ý

Không có nhiều bất ngờ ở lượt đấu cuối khi tốp đầu và tốp cuối không có nhiều xáo trộn. Với trận hòa nhẹ nhàng 1-1 của Hà Nội ACB trước TDC Bình Dương, đội bóng thủ đô dễ dàng có cách biệt 7 điểm so với đội thứ nhì, không chỉ vô địch lượt đi mà còn mở ra triển vọng lên hạng sớm khi giải chưa kết thúc. Trận này, TDC ghi bàn trước do Ngọc Hùng, nhưng sức ép dữ dội trong những phút cuối giúp Xuân Thành lấy lại 1 điểm cho ACB.

Giành á quân lượt đi là một tưởng thưởng xứng đáng cho Than Quảng Ninh khi chỉ trong 17 phút (phút 67 đến 84), Lê Đình Tài và Belibi đã ghi 3 bàn vào lưới An Giang (AG) giúp đội bóng đất mỏ thắng 3-1 để soán vị trí của AG trước đó. Trong khi đó, SQC Bình Định (BĐ) đã dội cơn mưa gôn “tàn phá” CLB TP.HCM đến 6-1 với Cruz ghi 3 bàn, Smart ghi 2 bàn và Khoa Thanh ghi bàn còn lại, vươn lên hạng ba, mở ra hy vọng thăng hạng trở lại. Chính trận thua này khiến CLB TP.HCM tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng và khó ngoi lên nổi.

Ở nhóm giữa, Cần Thơ gục ngã 0-2 trước Quảng Nam khiến thầy trò Lư Đình Tuấn không còn hy vọng lên hạng. Trong khi đó, Hải Nhân Tiền Giang với bàn thắng duy nhất (1-0) từ cú sút phạt của Din Akama vào lưới Đồng Nai Berayja coi như đã thoát hiểm ngoạn mục. Ngược lại, Huda Huế tiếp tục gây thất vọng trên sân nhà khi bị Viettel cầm chân 1-1.

Xếp hạng sau 13 lượt: 1/ Hà Nội ACB: 29 điểm (32/13), 2/ Than Quảng Ninh: 22 điểm (19/15), 3/ Bình Định: 20 điểm (28/16), 4/ An Giang: 20 điểm (21/14), 5/ Fico Tây Ninh: 18 điểm (20/26), 6/ Quảng Nam: 17 điểm (10/11), 7/ Cần Thơ: 16 điểm (13/12), 8/ Viettel: 15 điểm (17/24), 9/ Hải Nhân Tiền Giang: 13 điểm (17/18), 10/ Huda Huế: 13 điểm (14/22), 11/ Đồng Nai Berayja: 12 điểm (11/12), 12/ TDC Bình Dương: 11 điểm (21/24), 13/ CLB TP.HCM: 9 điểm (9/24).

D.Thu - D.Doanh - V.Hiệp - P.Hùng -H.Tùng - M.Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.