SQC Bình Định tăng cường nội binh

20/10/2010 09:21 GMT+7

Sau 2 mùa giải mất vé thăng hạng, SQC Bình Định đặt quyết tâm lên V-League mùa này. Nhận được tín hiệu từ lãnh đạo, đội bóng đất Võ đã đưa ra kinh phí gần 80 tỉ đồng để thăng hạng. Ngay trong tháng 10 này, đội bóng đất Võ đã gần như hoàn tất kế hoạch mua sắm cầu thủ.

A Huỳnh (trái) đã chính thức về với đội bóng đất Võ - Ảnh: B.Dương

Sau 2 mùa giải mất vé thăng hạng, SQC Bình Định đặt quyết tâm lên V-League mùa này. Nhận được tín hiệu từ lãnh đạo, đội bóng đất Võ đã đưa ra kinh phí gần 80 tỉ đồng để thăng hạng. Ngay trong tháng 10 này, đội bóng đất Võ đã gần như hoàn tất kế hoạch mua sắm cầu thủ.

Ngoài việc đưa cựu cầu thủ Hoàng Lâm trở về, SQC Bình Định cũng có được 2 tân binh chất lượng khác là Phi Thường (ĐT.LA), Đức Thiện (B.Bình Dương). Giám đốc điều hành Phạm Văn Thanh cho hay: “SQC Bình Định đặt quyết tâm rất lớn nhằm trở lại V-League. Chúng tôi còn lên kế hoạch đưa khoảng 5 cầu thủ nội chất lượng về sân Quy Nhơn ngay trước tháng 11 này”.

Nói đi đôi với làm, lãnh đạo đội bóng đất Võ cũng vừa hoàn tất bản HĐ 3 năm với bộ đôi A Huỳnh (HA.GL) và Hoàng Thương (ĐT.LA). Theo đánh giá của một thành viên trong đội thì A Huỳnh có một mùa giải ấn tượng ở đội sau khi được đội bóng phố Núi cho mượn. Còn tiền vệ Hoàng Thương được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm và khả năng chơi đa năng trên nhiều vị trí.

Hiện tại, SQC Bình Định mới giữ chân 2 ngoại binh là Cruz và Smart trước khi mùa giải mới diễn ra. Tuy nhiên, đội bóng này cũng sẽ tiến hành thử việc vài chân sút mới ở Cúp Navibank mở rộng vào giữa tháng 11 tới. Chiếc ghế HLV trưởng cũng được cất nhắc kỹ, dù HLV Phan Tôn Quyền tỏ ra khá mát tay trên ghế chỉ đạo. Và người được nhắm tới là HLV Trần Công Minh (vẫn còn HĐ 2 năm với Đồng Tâm Long An).

Yến Ca

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.