Stoichkov không có tên trong danh sách cuối cùng

17/03/2011 23:10 GMT+7

Chiều qua, VFF và Hội đồng HLV cho biết phương án mời danh thủ Stoichkov (Bulgaria) đã không thể thành hiện thực do mức lương mà vị HLV này đưa ra quá cao. Dù đã trao đổi bằng e-mail 2 lần nhưng Stoichkov nhất định giữ nguyên mức đề nghị nên VFF không thể đáp ứng.

Chiều qua, VFF và Hội đồng HLV cho biết phương án mời danh thủ Stoichkov (Bulgaria) đã không thể thành hiện thực do mức lương mà vị HLV này đưa ra quá cao. Dù đã trao đổi bằng e-mail 2 lần nhưng Stoichkov nhất định giữ nguyên mức đề nghị nên VFF không thể đáp ứng.

 
2 trong số 5 HLV vào vòng chung kết là Sampson (trái) và Lechantre - Ảnh: Reuters 

Cuối cùng, một bản danh sách rút gọn còn 5 ứng viên ngoại phù hợp với mức lương từ 20 đến 30 nghìn USD/tháng đã được VFF và Hội đồng HLV gút lại, đó là các ông Hans Juergen Gede (Đức), Franz Goetz (Đức), Pierre Lechantre (Pháp), Eduardo Viganda (Bồ Đào Nha), Steve Sampson (Mỹ). Trong tuần sau, các bộ phận của VFF và Hội đồng HLV tiếp tục bàn thảo với các HLV này cũng như nắm bắt thêm thông tin từ LĐBĐ nơi họ sinh sống. Sau khi thống nhất các vấn đề và sàng lọc thêm một bước nữa, VFF gút lại còn 1 hoặc 2 ứng viên đồng thời sẽ tiến hành đàm phán hợp đồng để chọn ra HLV cuối cùng.

Tuấn Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.