"Sư tử" Singapore vẫn đáng ngại đối với VN

02/11/2010 19:00 GMT+7

(TNO) Dù không mang sang đội hình mạnh nhất của mình nhưng rõ ràng màn trình diễn của các học trò HLV Avramovic cho thấy sự đáng ngại thật sự từ đối thủ này. Ở AFF Cup 2010 sắp tới, tuyển VN nằm chung bảng với Singapore, chính vì thế đây là dịp để thầy trò ông Calisto có thể nghiên cứu kỹ lối chơi của kình địch này.

Trung vệ Bennett (Singapore, xanh) xuất sắc chỉ huy hàng phòng ngự chắc chắn của Singapore - Ảnh: Giai Trần

(TNO) Dù không mang sang đội hình mạnh nhất của mình nhưng rõ ràng màn trình diễn của các học trò HLV Avramovic cho thấy sự đáng ngại thật sự từ đối thủ này. Ở AFF Cup 2010 sắp tới, tuyển VN nằm chung bảng với Singapore, chính vì thế đây là dịp để thầy trò ông Calisto có thể nghiên cứu kỹ lối chơi của kình địch này.

Hàng thủ đầy chắc chắn

Singapore vẫn giữ được sự chắc chắn và vững vàng khi họ đương đầu với CHDCND Triều Tiên ở trận đấu mở màn VFF Cup.

Thủ thành Lewis tiếp tục là chốt chặn đáng tin cậy khi anh xuất sắc vô hiệu hóa hàng loạt cơ hội của đối thủ. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Lewis, chắc hẳn Singapore đã không thể khiến đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều là CHDCND Triều Tiên chỉ có thể giành được chiến thắng ở những giây cuối cùng.

Phía trước Lewis, "Sư tử" sở hữu được một trung vệ cao to Bennett chơi rất chắc chắn. Với tài chỉ huy hàng phòng ngự tuyệt vời của mình, Bennett khiến cho hàng công nhanh nhẹn và kỹ thuật của CHDCND Triều Tiên vấp phải những khó khăn thật sự.

Phải mãi đến phút 80, hàng thủ này mới bị Ri Pyong Chol đánh bại với pha xử lý đầy kỹ thuật. Và phải đến những giây cuối cùng, sự đột phá táo bạo và mạnh mẽ của Al Il Bom mới có thể đánh gục hoàn toàn hàng thủ này. Chính vì những điều đó mà vấn đề đặt ra cho tuyển VN thật khó khi muốn vượt qua Singapore.

Để vượt qua Singapore trong điều kiện hàng công của chúng ta đang gặp vấn đề khi Công Vinh chấn thương, Việt Thắng hay Quang Hải chưa đạt đến điểm rơi phong độ cao nhất là điều rất khó. Ngoài ra, hàng công của tuyển VN thật sự không khỏe khắn và đạt được độ khéo léo đặc biệt như Triều Tiên.


Singapore (xanh) cực khỏe và vẫn chơi rát, chắc chắn - Ảnh: Giai Trần

Hàng công tận dụng tốt cơ hội

Đó là bài toán từ hàng công, còn với hàng phòng ngự, ông Calisto sẽ còn đau đầu hơn nữa.

Chỉ với một cơ hội hiếm hoi của mình mà Singapore đã có được bàn mở tỉ số rất dễ dàng. Shi Jiayi chuyền bóng có điểm rơi tuyệt vời để chân sút nhập tịch Aleksandar Duric đánh đầu hiểm tung lưới thủ thành từng dự World Cup 2010 Ri Myong Guk.

Một bàn thắng cho thấy sự nguy hiểm tiềm tàng mà Singapore luôn mang đến. Khoảng trống giữa hai trung vệ đã được Duric khai thác tuyệt vời. Từ đấy, liên tưởng tới sự chệch choạc giữa Như Thành, Phước Tứ hay Huy Hoàng trong quá trình chuẩn bị vừa qua là rất đáng lo ngại.


Trước Singapore quá chắc chắn, Triều Tiên chỉ có thể chiến thắng ở những giây cuối cùng - Ảnh: Giai Trần

Hi vọng qua VFF Cup lần này, tuyển VN không chỉ vừa được cọ xát để trưởng thành hơn mà còn có cơ hội nghiên cứu thật kỹ đối thủ nguy hiểm Singapore của mình cho AFF Cup đang đến gần.

Trùng Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.