Tái ngộ Malaysia

09/12/2010 00:35 GMT+7

Với chiến thắng khó nhọc 1-0 trước Singapore cùng với trận hòa của Philippines trước Myanmar 0-0 trên sân Thiên Trường trong trận đấu cùng giờ, tuyển VN đã trở thành đội đứng đầu bảng B với 6 điểm (hiệu số 8/3), còn Philippines giành chiếc vé thứ 2 với 5 điểm (hiệu số 3/1) cùng dắt tay nhau vào bán kết.

Với chiến thắng khó nhọc 1-0 trước Singapore cùng với trận hòa của Philippines trước Myanmar 0-0 trên sân Thiên Trường trong trận đấu cùng giờ, tuyển VN đã trở thành đội đứng đầu bảng B với 6 điểm (hiệu số 8/3), còn Philippines giành chiếc vé thứ 2 với 5 điểm (hiệu số 3/1) cùng dắt tay nhau vào bán kết.

Như vậy tuyển VN sẽ đá trận bán kết đầu tiên với đội nhì bảng A là Malaysia trên sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur vào ngày thứ tư 15.12, sau đó đá trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày thứ bảy 18.12. Nếu thắng, chúng ta sẽ vào tranh chung kết lượt đi ngày 26.12 trên sân nhà Mỹ Đình và trận chung kết lượt về vào ngày 29.12 trên sân đội thắng giữa cặp đấu Indonesia - Philippines.

Cơ duyên đã đưa bóng đá VN tái ngộ Malaysia, đội đã thắng chúng ta ở trận chung kết SEA Games năm rồi và cũng từng thắng VN 1-0 ở SEA Games 1997. Còn trong khuôn khổ AFF Cup, Malaysia chính là đội đã gây không ít khó khăn cho tuyển VN. Như trận tranh huy chương đồng Tiger Cup 2000 (VN thua 0-3), tranh huy chương đồng Tiger Cup 2002 (VN thắng 2-1), trận quyết định tại Phuket ở AFF Cup 2008 (VN thắng chật vật 3-2). Do vậy dù nhỉnh hơn Malaysia về kinh nghiệm thi đấu, nhưng tuyển VN cũng không dễ vượt qua đối thủ khó chịu này. Chỉ có thuận lợi là chúng ta sẽ được đá trận bán kết lượt về trên sân nhà. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Calisto sẽ lên đường đi Kuala Lumpur vào ngày 11.12.

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.