Tấn Trường ở lại Đồng Tháp với giá 5 tỉ đồng

16/03/2010 01:09 GMT+7

Chiều qua, thủ môn Bùi Tấn Trường (ảnh) của đội tuyển U.23 VN và đội Cao su Đồng Tháp (ĐT) cho biết anh vừa chính thức được lãnh đạo đội ĐT đồng ý tái ký hợp đồng có giá trị 3 năm, trị giá 5 tỉ đồng.

Ảnh: Khả Hòa

Chiều qua, thủ môn Bùi Tấn Trường (ảnh) của đội tuyển U.23 VN và đội Cao su Đồng Tháp (ĐT) cho biết anh vừa chính thức được lãnh đạo đội ĐT đồng ý tái ký hợp đồng có giá trị 3 năm, trị giá 5 tỉ đồng.

Như vậy Tấn Trường sẽ chơi cho đội bóng quê hương anh ít nhất đến năm 2013 với mức lương tháng 40 triệu đồng. Trước đây có CLB từng đặt vấn đề 8 tỉ đồng để chuyển nhượng Tấn Trường, nhưng anh cho biết mong muốn được chơi bóng gần nhà. Mặt khác trong tình cảnh lực lượng đội ĐT không dồi dào thì Trường ở lại cũng là cách đóng góp tốt hơn cho đội bóng tồn tại ở V-League.

Ông Phạm Duy Tiến, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp xác nhận chuyện này và cho biết thêm: “ĐT tiềm lực có hạn, nhưng sau nhiều mùa bị “chảy máu” tài năng, lần này chúng tôi quyết tâm giữ lại hình ảnh cho CLB. Tấn Trường là một cầu thủ gương mẫu và có đạo đức tốt, có ý chí cống hiến lâu dài cho địa phương, nên ĐT sẽ tìm các nguồn lực để giúp anh có thể gắn bó với quê hương”.

Như vậy Tấn Trường đã phá kỷ lục giá trị hợp đồng của một thủ môn nội. Trước đây thủ môn Bùi Quang Huy chuyển từ Nam Định về Hải Phòng với giá 3 tỉ đồng, còn Dương Hồng Sơn ký với Hà Nội T&T hợp đồng trị giá 2 tỉ đồng.

Q.T 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.