Tăng giải thưởng 2 giải U.21 quốc gia và quốc tế Báo Thanh Niên

25/02/2011 22:15 GMT+7

Để khích lệ tinh thần các đội bóng cũng như nhằm đánh dấu sự kiện Giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên bước lên tuổi 15 và Giải U.21 quốc tế lên tuổi thứ 5, hôm qua Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn truyền thông Thanh Niên kiêm Trưởng BTC giải bóng đá U.21 Nguyễn Công Khế đã chính thức ký văn bản gửi LĐBĐ VN và các đội bóng quốc gia, quốc tế sẽ tham dự 2 giải đấu U.21 cho biết:

Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên năm 2010 - Ảnh: K.H

Để khích lệ tinh thần các đội bóng cũng như nhằm đánh dấu sự kiện Giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên bước lên tuổi 15 và Giải U.21 quốc tế lên tuổi thứ 5, hôm qua Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn truyền thông Thanh Niên kiêm Trưởng BTC giải bóng đá U.21 Nguyễn Công Khế đã chính thức ký văn bản gửi LĐBĐ VN và các đội bóng quốc gia, quốc tế sẽ tham dự 2 giải đấu U.21 cho biết:

Cơ cấu giải thưởng của 2 giải sẽ tăng khoảng 150 triệu đồng so với mùa giải trước. Cụ thể giải U.21 quốc gia, chức vô địch từ 200 lên 250 triệu đồng, hạng nhì từ 100 lên 120 triệu đồng, các giải khác như đồng hạng ba 60 triệu đồng, giải phong cách 40 triệu đồng… Giải U.21 quốc tế, chức vô địch sẽ từ 10.000 USD tăng lên 12.000 USD, hạng nhì 7.000 USD, hạng ba 5.000 USD.

Như vậy, chỉ trong vòng 3 năm giải thưởng giải U.21 đã có 2 lần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm động viên các đội bóng đá trẻ. Năm 2009, chức vô địch U.21 quốc gia từ 150 triệu đồng tăng lên 200 triệu đồng. Giải thưởng U.21 quốc tế cũng được điều chỉnh cho tương xứng.

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.