Tăng giải thưởng cho đội vô địch U.21

17/05/2011 00:36 GMT+7

Hôm qua VFF chính thức công bố điều lệ giải U.21 quốc gia lần thứ 15 Cúp Báo Thanh Niên 2011. Nét mới lớn nhất chính là việc tăng giải thưởng cho đội vô địch và hạng nhì của giải đấu, cụ thể vô địch U.21 quốc gia được 250 triệu đồng (năm rồi 200 triệu đồng), á quân: 120 triệu đồng (năm rồi 100 triệu đồng) nhằm tạo động lực tốt hơn cho các đội phấn đấu.

Hôm qua VFF chính thức công bố điều lệ giải U.21 quốc gia lần thứ 15 Cúp Báo Thanh Niên 2011. Nét mới lớn nhất chính là việc tăng giải thưởng cho đội vô địch và hạng nhì của giải đấu, cụ thể vô địch U.21 quốc gia được 250 triệu đồng (năm rồi 200 triệu đồng), á quân: 120 triệu đồng (năm rồi 100 triệu đồng) nhằm tạo động lực tốt hơn cho các đội phấn đấu.

Vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên 2011 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 18.6 đến 3.7 với 27 đội chia làm 6 bảng gồm: Nam Định, Hòa Phát, Hà Nội T&T, Hải Phòng (bảng A tranh tại Nam Định), SLNA, Than Quảng Ninh, Hà Nội ACB, Công an Nhân dân (bảng B tranh tại Nghệ An), V&V United, SHB Đà Nẵng, SQC Bình Định, Sài Gòn Xuân Thành (bảng C tranh tại Phú Yên), Hoàng Anh Gia Lai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk, CLB TP.HCM (bảng D, tranh tại Pleiku), Khatoco Khánh Hòa, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tâm Long An, ĐH Hồng Bàng (bảng E tranh tại Nha Trang), Navibank Sài Gòn, Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau, Kiên  Giang (bảng F, tranh tại TP.HCM). 6 đội đứng đầu 6 bảng sẽ cùng chủ nhà Becamex Bình Dương và ĐKVĐ Đồng Nai tranh chung kết từ 8 đến 18.9 tại sân Gò Đậu (Bình Dương).

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.