Tập trung 23 cầu thủ thi đấu giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2010

16/10/2010 01:13 GMT+7

Cuối giờ chiều qua, LĐBĐ VN đã có thông báo sẽ tập trung 28 thành viên với 23 cầu thủ chuẩn bị cho giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần IV- 2010 sẽ diễn ra tại TP.HCM từ ngày 23 đến 31.10 tới.

Cuối giờ chiều qua, LĐBĐ VN đã có thông báo sẽ tập trung 28 thành viên với 23 cầu thủ chuẩn bị cho giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần IV- 2010 sẽ diễn ra tại TP.HCM từ ngày 23 đến 31.10 tới.

Thành phần ban huấn luyện gồm HLV trưởng Đinh Văn Dũng (SLNA), 2 trợ lý là Nguyễn Quốc Tuấn (HAGL), Trần Ngọc Thái Tuấn (An Giang), bác sĩ  Lê Văn  Thanh (Đồng Nai). 23 cầu thủ, trong đó 22 người đã được xác định gồm 3 thủ môn Nguyễn Thanh Diệp (Đồng Nai), Trần Nguyên Mạnh (SLNA), Nguyễn Tuấn Mạnh (HAGL), 7 hậu vệ: Phan Duy Lam (SHB Đà Nẵng), Hoàng Trọng Phú (HAGL), Phạm Văn Quý (Nam Định) Nguyễn Gia Từ, Trần Mạnh Toàn (SLNA), Bùi Xuân Hiếu, Bùi Văn Long (HAGL).

8 tiền vệ: Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Đức Nhân, Phạm Hữu Phát (Đồng Nai), Nguyễn Cảnh Dương, Lê Văn Công (SLNA), Hoàng Nhật Nam (Nam Định), Đinh Kiên Trung (An Giang), Lê Hoàng Thiên (HAGL). 4 tiền đạo: Nguyễn Trọng Phi (SLNA), Nguyễn Hữu Khôi (Nam Định), Nguyễn Tuấn Anh (Đồng Nai), Lê Đức Tài (HAGL). Riêng 1 vị trí còn lại sẽ được BHL đội tuyển chọn U.21 quyết định sau trận chung kết.

Đây đều là những cầu thủ có phong độ tốt, đã thể hiện tương đối nổi bật tại VCK U.21 quốc gia 2010 đang tranh ở Gia Lai và được bộ phận chuyên môn theo dõi giải và BHL đội U.21 nhất trí chọn lựa để đại diện cho lớp cầu thủ U.21 VN bảo vệ màu cờ sắc áo quốc gia tại giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần 4 với 4 quốc gia mạnh trong khu vực là Thái Lan, Singapore, Myanmar và Malaysia. Đội tuyển chọn U.21 VN sẽ nằm ở bảng A đá trận khai mạc trên sân Thống Nhất với Myanmar (18 giờ ngày 23.10) sau đó sẽ gặp Thái Lan (18 giờ ngày 27.10) ở vòng đấu bảng. Nếu lọt vào bán kết sẽ đá trận bán kết 2 ngày 29.10.

Toàn đội tuyển chọn U.21 VN sẽ di chuyển bằng máy bay từ Pleiku về TP.HCM lúc 11 giờ 45 ngày 18.10, sau đó tập trung tại Trung tâm Thể thao Thành Long để chuẩn bị cho giải U.21 quốc tế. Cần nhắc lại năm 2007 tại Nha Trang trong giải U.21 quốc tế  Báo Thanh Niên lần đầu tiên, đội U.21 VN cũng dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Đinh Văn Dũng đã đoạt chức vô địch sau khi thắng Myanmar, Singapore và Thái Lan trong trận chung kết.

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.