Tập trung 'đột xuất' ngoài kế hoạch, đội tuyển Việt Nam thiếu 'chi chít' nhân sự

14/09/2019 22:39 GMT+7

Văn Hậu và các cầu thủ Việt Nam khác đang thi đấu tại nước ngoài sẽ không có mặt trong đợt tập huấn ‘đột xuất’ của đội tuyển quốc gia vào ngày 22.9 tới.

Trong kế hoạch tập trung của đội tuyển Việt Nam năm 2019 không có đợt hội quân vào trung tuần tháng 9. Tuy nhiên mới đây, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Park Hang-seo đã phải ngồi lại với nhau và bàn nát nước trước khi đi đến quyết định là đội tuyển sẽ tập trung từ ngày 22-30.9.

HLV Huỳnh Đức lại chê Đức Chinh mất phong độ, 'yếu' hơn tiền đạo ngoại

Như Thanh Niên đã đưa tin, ở một cuộc họp cách đây chưa lâu, VFF và ông Park đã cùng thống nhất không thay đổi lịch thi đấu của mùa giải 2019 ở giai đoạn cuối mùa (bao gồm V-League, Cúp quốc gia, trận play-off). Theo VFF, lịch này đã điều chỉnh một lần nhằm phù hợp với cả lịch trình của đội tuyển cho vòng loại World Cup 2022 và đội U.22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30.

Trước trận Ajax Amsterdam - Heerenveen và hình ảnh mới nhất của Đoàn Văn Hậu

Đội Hà Nội sẽ đá chung kết liên khu vực AFC Cup gặp đội 4.25 SC (CHDCND Triều Tiên) lượt đi sân nhà vào ngày 25.9, lượt về ngày 2.10. Nếu Hà Nội vào được chung kết AFC Cup sẽ đá vào ngày 2.11. Hai trận bán kết Cúp quốc gia vào ngày 23.10, chung kết vào ngày 27.10 còn trận play-off giữa đội á quân hạng Nhất vào áp chót V-League vào ngày 26.10. VFF, VPF và ông Park quyết định giữ nguyên vòng 24 V-League vào ngày 20.9, vòng 25 vào ngày 6.10. Không lùi vòng 25, 26  vì ngày 14.11, đội tuyển sẽ gặp UAE lượt 3 vòng loại World Cup còn ngày 19.11 gặp Thái Lan. Chưa kể, đội U.22 Việt Nam sẽ tập trung sớm trước 5 tuần để thi đấu SEA Games 30 khởi tranh vào ngày 25.11.
 

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở lượt đấu thứ 2 vòng loại World Cup 2022 trước đối thủ rất mạnh là Malaysia

Độc Lập

Công Phượng được ra sân từ ghế dự bị trong trận gặp Thái Lan ngày 5.9 và anh cũng sẽ có tên trong danh sách sắp tới

Độc Lập

Văn Hậu đã là người của SC Heereveen

Ảnh CLB cung cấp

Tuy nhiên vì không thay đổi lịch trình như vừa kể ở trên, đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ có vỏn vẹn 2 ngày chuẩn bị cho trận gặp Malaysia vòng loại World Cup 2022 vào ngày 10.10 (vì các cầu thủ còn phải thi đấu vòng 25 vào ngày 6.10). Thời gian hai ngày là quá ngắn, quá cập rập và dĩ nhiên khó có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt chuyên môn, trong khi Malaysia là đối thủ rất mạnh.

Đỗ Hùng Dũng giải thích vì sao Việt Nam hòa Thái Lan

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh chia sẻ với Báo Thanh Niên vào ngày 14.9: “Chúng tôi đã tính đến giải pháp là tận dụng quãng nghỉ khá dài giữa vòng 24 (ngày 20.9) và vòng 25 (ngày 6.10), đội tuyển sẽ tập trung từ ngày 22.9 đến 30.9, sau đó các cầu thủ sẽ trở về CLB và hội quân trở lại vào ngày 7.10. Ở đợt tập trung 8 ngày này, sẽ thiếu các cầu thủ đội Hà Nội gồm Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy, Hùng Dũng, Văn Kiên, Thành Chung vì phải thi đấu trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 vào ngày 25.9 lượt đi.
Tuy đội tuyển Việt Nam không có đầy đủ nhân sự ở đợt tập trung đột xuất này nhưng cũng còn tốt hơn là không được tập luyện với nhau ngày nào”. Xin được nói thêm, ở đợt tập trung này, ngoài thiếu vắng các cầu thủ Hà Nội, đội tuyển cũng không có các gương mặt đang ở nước ngoài như thủ môn Văn Lâm – CLB Muangthong United (Thái Lan), Công Phượng (Bỉ) và Văn Hậu – CLB Heereveen (Hà Lan). Ba cầu thủ nói trên chỉ về Việt Nam trong đợt tập trung vào ngày 7.10 (FIFA Day).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.