Thái Lan không chịu kém

24/10/2010 23:48 GMT+7

Giải năm ngoái, U.21 Thái Lan đã rời sân khi không thể có mặt ở bán kết. Bởi thế, Thái Lan quyết tâm phục thù ở giải đấu năm nay.

Giải năm ngoái, U.21 Thái Lan đã rời sân khi không thể có mặt ở bán kết. Bởi thế, Thái Lan quyết tâm phục thù ở giải đấu năm nay.

Đội bóng của HLV Sangnapol được chuẩn bị rất chu đáo cho giải đấu này với mục tiêu tiến đến trận đấu cuối cùng của giải. Các gương mặt trong đội hình U.21 Thái Lan như tiền đạo Noppanon, hậu vệ Natpakan, tiền vệ Piyarat... đều là những người chơi rất xuất sắc ở các giải trẻ quốc tế vừa qua.

Nằm chung bảng với U.21 Báo Thanh Niên VN, U.21 Thái Lan quyết chạy đua ngôi đầu bảng nên sẽ nỗ lực hết mình để thắng đậm Myanmar. Nhưng chưa hẳn Thái Lan dễ dàng thực hiện được tham vọng của mình bởi Myanmar trong tình thế không còn gì để mất sẽ chơi một trận bùng nổ để chia tay với giải.

Thành Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.