Thái Lan lo lắng tập trong mưa to lạnh buốt tại Mỹ Đình

18/11/2019 19:20 GMT+7

Hà Nội trở gió đã khiến tuyển Thái Lan không kịp... trở tay khi bất ngờ dính phải một cơn mưa to, lạnh buốt trong buổi tập làm quen sân Mỹ Đình ngày 18.11

Khuôn mặt không vui chút nào của HLV Akira Nishino. Vài ngày trước, Thái Lan sau trận thua ngược Malaysia 1-2 đã ông và các học trò đã đổ thừa mưa to làm ảnh hưởng đến lối chơi và thúc thủ tại Bukit Jalil. Đến Hà Nội và tập riêng ở Viettel, bất ngờ đến khi người Thái tập làm quen sân tại Mỹ Đình thì trời bỗng đổ mưa to

Độc Lập

Nét mặt rất trầm tư của "Messi Thái" và các đồng đội. Không như trận đấu tại Bukit Jalil chỉ có mưa to, chiều tối 18.11 Hà Nội trở gió. Cơn mưa đặc biệt này báo hiệu mùa Đông bắt đầu tràn về khu vực miền Bắc. Đó chắc chắn là điều người Thái không hề mong muốn vì trời sẽ hạ nhiệt độ xuống rất lạnh

Độc Lập

 

Hai trung vệ "Tây" là điểm yếu của Thái Lan, HLV Park đã biết điều này

Ở trận đấu tới, Thái Lan sẽ có sự trở lại của ngôi sao Theerathon đang chơi bóng tại Nhật Bản. Tuy nhiên, bất lợi điểm số và để Việt Nam hòa 0-0 tại Thammasat ở lượt đi khiến sức ép dồn lên vai họ là khá nhiều. Nếu Việt Nam có thể chủ động tính toán từ 1 đến 3 điểm trận ngày 19.11 thì Thái Lan sẽ buộc phải thắng nếu muốn cạnh tranh ngôi đầu bảng với Việt Nam và UAE

Độc Lập

Ngoài mặt sân ảnh hưởng bởi mưa, thì việc thi đấu trong điều kiện nhiệt độ lạnh buốt cũng sẽ là thách thức cho Thái Lan vốn không có mùa Đông. Không cẩn thận rât dễ bị cảm lạnh. Chống lạnh, nhưng ngày mai xung quanh họ sẽ là chảo lửa mang tên Mỹ Đình

Độc Lập

Cơn mưa to, gió giật khiến các bảng quảng cáo xung quanh đường biên sân Mỹ Đình đều bị sập đổ hết. Chắc chắn BTC sân Mỹ Đình sẽ phải vất vả gia cố lại để bảo đảm cho trận đấu vào 20 giờ ngày mai, 19.11

Độc Lập

Ở trận thua Malaysia 1-2, trung vệ Manuel Bihr đã chơi rất tệ. Anh mắc lỗi trong cả 2 bàn thua khiến lợi thế dẫn bàn sớm của Chanathip Songkrasin trở thành hư không. Tại Mỹ Đình, anh và các đồng đội sẽ phải đối diện một tuyển Việt Nam mạnh mẽ và linh hoạt hơn nhiều mà như lời HLV Nishno là "không thể cản phá"

Độc Lập

Thách thức bủa vây, nhưng Thái Lan vẫn là một trong những đội bóng hàng đầu Đông Nam Á, khi xuất khẩu nhiều cầu thủ sang Nhật Bản và thủ môn Kawin trong ảnh chơi bóng tại châu Âu. Nếu chủ quan, Việt Nam sẽ phải trả giá đắt. Tin rằng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ biết cần điểu chỉnh trạng thái tâm lý như thế nào để nhập cuộc thành công trận đấu khép lại năm 2019 quá thành công của đội tuyển Việt Nam

Độc Lập


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.