Thái Lan muốn Melbourne Victory “nhả” Surat Sukha

27/09/2010 08:38 GMT+7

HLV Bryan Robson của tuyển Thái Lan muốn CLB Melbourne Victory của Úc phải trả tiền vệ phòng ngự Surat Sukha về thi đấu tại vòng knock-out giải AFF Cup 2010.

Surat Sukha (phải) là cầu thủ quan trọng của Thái Lan - Ảnh: Bạch Dương

HLV Bryan Robson của tuyển Thái Lan muốn CLB Melbourne Victory của Úc phải trả tiền vệ phòng ngự Surat Sukha về thi đấu tại vòng knock-out giải AFF Cup 2010.

Surat có người anh trai là Suree cũng đang thi đấu cho tuyển Thái Lan, đã khoác áo Melbourne Victory thi đấu trong 8 trận giải vô địch quốc gia Úc vừa qua. Vào tháng 12 tới, A-League có đến 5 trận đấu và Melbourne Victory không muốn trả Surat về thi đấu cho tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2010. Trong trường hợp vượt qua vòng bảng, Thái Lan sẽ phải dự vòng bán kết từ ngày 15 đến 19.12.

Nếu tiếp tục vượt qua bán kết, Thái Lan sẽ phải thi đấu 2 trận chung kết vào các ngày 26 và 29.12. Trong khi đó, Melbourne Victory phải tham gia A-League vào các ngày 3, 11, 18, 27 và 31.12. Tiền vệ Surat năm nay 28 tuổi, từng được gọi vào đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Peter Reid trong năm 2008. Sau đó, Surat tiếp tục khoác áo Chonburi dự giải VĐQG Thái Lan. Surat ký hợp đồng 2 năm với Melbourne Victory bắt đầu từ tháng 5 năm 2009.

D.L

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.